Thêm một biến chủng SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Anh

Nhật Anh, icon
10:33 ngày 07/03/2021

VTV.vn - Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết đã phát hiện 16 ca nhiễm liên quan một biến chủng SARS-CoV-2 mới, được xác định lần đầu hôm 15/2.

Hình minh họa: BBC

Biến chủng mới này được gọi là VUI-202102/04 hay B.1.1.318, mới xuất hiện ở Anh và đang được các nhà khoa học nước này đưa vào danh sách theo dõi và nghiên cứu.

Theo công bố từ PHE, biến chủng mới B.1.1.318 chứa đột biến E484K. E484K còn được gọi là "đột biến trốn thoát" bởi nó có thể qua mặt một số kháng thể trong vaccine. Cơ quan này nói thêm tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến chủng mới và những người có tiếp xúc với họ đã được giới chức y tế Anh khoanh vùng cũng như khuyến nghị cách ly.

Các biến chủng mới thường xuyên xuất hiện và các chuyên gia sẽ tiến hành phân tích thường xuyên để xác định liệu chúng có đáng lưu tâm hay không. Giới chức khoa học Anh được cho là đang theo dõi 4 biến chủng đang được điều tra (VUI) và 4 biến chủng đáng quan tâm (VOC).

Trong khi đó, Anh hiện vẫn là là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 4,2 triệu ca nhiễm và hơn 124.000 ca tử vong do COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đà lây nhiễm tại các nước châu Âu đã tăng trở lại sau 6 tuần giảm tốc liên tục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục