Thiếu nữ mắc hội chứng "người cá" ở Peru qua đời trong khi chờ ghép thận

Nguyễn Mai, icon
07:16 ngày 10/11/2019

VTV.vn - Thiếu nữ "người cá" sinh ra với hội chứng dính chân hiếm gặp đã qua đời ở tuổi 15 trong khi chờ ghép thận - theo Fox News.

"Người cá" Peru đã qua đời trong lúc chờ được ghép thận

Milagros Cerron, ở Peru, được chẩn đoán mắc Sirenomelia, còn được gọi là Hội chứng Nàng tiên cá. Đây là một dạng bệnh có thể khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong chỉ ít ngày sau khi chào đời. Thế nhưng, cô bé Milagros đã vượt qua những rắc rối sức khỏe, thậm chí còn xoay sở để tập đi bộ sau nhiều lần phẫu thuật để tách hai chân.

Thiếu nữ mắc hội chứng người cá ở Peru qua đời trong khi chờ ghép thận - Ảnh 1.

Bé Milagros sinh ra với đôi chân dính liền

Hội chứng nàng tiên cá là một rối loạn bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, gây ra dị tật cột sống và chi dưới. Em bé được sinh ra với sự hợp nhất một phần hoặc hoàn toàn hai chân và cũng có thể có vấn đề về đường tiêu hóa hoặc các vấn đề về thận. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của rối loạn, trẻ sơ sinh có thể bị mất bàn chân hoặc xương sống và có thêm các vấn đề về phát triển - theo Tổ chức Quốc gia Mỹ về rối loạn hiếm gặp (NORD).

Thiếu nữ mắc hội chứng người cá ở Peru qua đời trong khi chờ ghép thận - Ảnh 2.

Bé Milagros đã được phẫu thuật nhiều lần để tách rời đôi chân

Hội chứng này được ước tính xảy ra với tỷ lệ 1/ 60.000 đến 100.000 ca sinh.

Những trẻ sinh ra với tình trạng hiếm gặp này thường chết non hoặc chỉ sống sót sau 24 giờ đầu, - Luis Rubio, bác sĩ phẫu thuật chính của Milagros cho hay. Và Milagros đã là điều kỳ diệu khi em có thể sống tới 15 năm. Cô bé chỉ có một quả thận, đang được điều trị tại tỉnh Chupaca vì suy thận mãn tính trước khi tử vong. Các bác sĩ cho hay cô bé đã chết vì xuất huyết não do vấn đề về thận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục