Thu nhỏ amidan sẽ ít đau hơn cắt bỏ hoàn toàn

Nguyễn Mai, icon
10:29 ngày 18/10/2020

VTV.vn - Một nghiên cứu kéo dài 10 năm của các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra rằng; "Thu nhỏ" amidan ít đau hơn đáng kể so với cắt bỏ hoàn toàn.

Viêm amidan dễ bị tái lại nếu không điều trị triệt để.

Đại học Flinders, Australia công bố kết quả phân tích của 608 trẻ em được phẫu thuật amidan trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2018.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng: Những trẻ em bị cắt amidan một phần trung bình sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng 4 ngày so với 11 ngày ở những trẻ cắt amidan toàn bộ.

Những ca bệnh chỉ cắt một phần amidan cũng ít bị chảy máu hơn 3 lần sau khi làm thủ thuật và ít hơn đến 8 lần nguy cơ bị xuất huyết nghiêm trọng hậu phẫu phải nhập viện.

Bà Sara Attard, đồng trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Việc cắt toàn bộ amidan sẽ làm lộ ra các cơ của cổ họng, gây đau đớn và nguy cơ chảy máu cao hơn".

Theo nghiên cứu có hơn 35.000 ca cắt amidan được thực hiện trên bệnh nhân dưới 17 tuổi ở Australia hàng năm.

Viêm amidan tái phát ít phổ biến hơn nhiều so với trước đây. Cho đến nay, lý do phổ biến nhất để phẫu thuật cắt amidan là tắc nghẽn đường thở, gây ra các vấn đề về giấc ngủ và ngáy cũng như các vấn đề về ăn uống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục