Có cần thiết cắt amidan ở mọi người hay không?

Nguyễn Mai, icon
08:10 ngày 19/12/2019

VTV.vn - Hầu hết bệnh nhân bị chứng ho liên tục hoặc viêm amidan kéo dài sẽ được các bác sĩ khuyên nên cắt bỏ chúng. Nhưng điều này chưa hẳn đã cần thiết.

Amidan bị viêm thường sưng to và có mủ

Có hai lý do khiến bạn nên cắt amidan. Đó là khi bạn bị nhiễm trùng liên tục ở cổ họng hoặc amidan, hoặc amidan quá lớn đến nỗi chúng làm tắc nghẽn đường thở và gây ngưng thở khi ngủ.

Các bác sĩ ngày nay không muốn loại bỏ các bộ phận của cơ thể một cách không cần thiết, trừ khi không còn cách xử lý nào khác. Amidan là một phần của hệ thống miễn dịch. Chúng là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại virus và vi khuẩn xâm nhập qua mũi và miệng của bạn.

Viêm amidan là một bệnh nhiễm trùng amidan. Nó khá phổ biến ở trẻ em. Với biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, đặc biệt nếu do virus gây ra. Nếu nó được gây ra bởi vi khuẩn, nó thường được các bác sĩ điều trị bằng kháng sinh.

Nhiều bác sĩ tuân thủ theo quy tắc nhất định trước khi đồng ý để bệnh nhân cắt amidan, chẳng hạn như bạn phải bị viêm amidan 7 lần trong một năm, hoặc 5 lần/năm liên tục như vậy trong 2 năm, hoặc 3 lần/năm trong 3 năm liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục