Thưởng 1,8 triệu đồng cho người đưa bệnh nhân HIV đi điều trị

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:53 ngày 08/05/2019

VTV.vn - Hà Nội đã có chính sách khuyến khích người dân trong việc đưa người nhiễm HIV đến cơ sở y tế điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV).

Hà Nội hiện có gần 5.000 người nhiễm HIV nhưng chưa được điều trị, nhiều người trong số đó từ chối đến các cơ sở y tế do lo ngại lộ danh tính. Để cải thiện vấn đề này, Hà Nội đã có chính sách khuyến khích người dân trong việc đưa người nhiễm HIV đến cơ sở y tế điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV).

Theo đó, người đưa được bệnh nhân nhiễm HIV đến các trung tâm y tế sẽ được "thưởng nóng". Mức thấp nhất là 200.000 đồng/người; mức 600.000 đồng/người với bệnh nhân từng điều trị ARV và cao nhất lên tới 1,8 triệu đồng/người. Ngoài ra, nhân viên y tế vận động được người nhiễm chịu điều trị cũng được thưởng ngay. 

Thành phố kỳ vọng trong năm nay sẽ đưa khoảng 3.000 người nhiễm HIV ngoài cộng đồng vào điều trị. Ghi nhận tại huyện Ba Vì, sau khi có cơ chế khuyến khích, số người được điều trị tăng vọt.

Triển khai điều trị HIV/AIDS và dự phòng trước phơi nhiễm HIV miễn phí Triển khai điều trị HIV/AIDS và dự phòng trước phơi nhiễm HIV miễn phí

VTV.vn - Từ tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bắt đầu triển khai gói dịch vụ điều trị HIV/AIDS và dự phòng phơi nhiễm HIV miễn phí trong vòng 12 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục