Tổng thống Nga Putin quyết định tiêm vaccine Sputnik V

Nhật Anh, icon
10:06 ngày 28/12/2020

VTV.vn - Người phát ngôn điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V do Nga điều chế.

Hình minh họa: AP

"Tổng thống nói sẽ tiêm vaccine. Ông ấy đã đưa ra quyết định và đang đợi các thủ tục hoàn tất" - người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời trên Đài Truyền hình Rossiya 1.

Nga đã khởi động chương trình tình nguyện tiêm vaccine Sputnik V vào đầu tháng 12. Vaccine được ưu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao với virus SARS-CoV-2 ở Moscow - theo Reuters.

Trong đó, người trên 60 tuổi có thể bắt đầu đăng ký từ ngày 28/12, theo thông báo của Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin.

Thông báo này được đưa ra sau một ngày Bộ Y tế Nga đã thông báo cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V cho người cao tuổi, dựa trên kết quả thử nghiệm.

Nga là nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19. Sputnik V bắt đầu được sử dụng để tiêm chủng đại trà cho người dân thủ đô từ ngày 5/12. Tổng thống Putin, 68 tuổi, khi đó tuyên bố ông tự tin vaccine Nga hiệu quả, an toàn và không có lý do gì để không tiêm ngừa. Ông Putin cũng từng tiết lộ con gái của ông đã tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng với vaccine Sputnik V.

Kết quả thử nghiệm trên 16.000 tình nguyện viên được công bố cho thấy: Vaccine của Nga đạt hiệu quả tới 92% trong việc bảo vệ cơ thể người trước COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục