Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên hải sản đông lạnh của Ecuador

Nhật Anh, icon
05:34 ngày 01/11/2020

VTV.vn - Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu hải sản từ một công ty chế biến của Ecuador, sau khi phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên bao bì của một lô cá đông lạnh.

Hình: FT

Thông báo của cơ quan hải quan Trung Quốc nêu rõ: Quyết định đình chỉ này sẽ kéo dài một tuần. Thời hạn sẽ tiếp tục kéo dài thành 1 tháng nếu kết quả xét nghiệm cho thấy các thực phẩm đông lạnh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 lần thứ 3 trở lên.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc phải đình chỉ một nhà sản xuất từ Ecuador. Hồi tháng 8, giới chức thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy đã phát hiện virus trên bao bì đóng gói tôm đông lạnh.

Một số thành phố khác của Trung Quốc cũng đã thông báo các vụ việc tương tự, trong đó có các thành phố cảng Hạ Môn và Đại Liên, khiến giới chức nước này quyết định tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm tôm đông lạnh từ 3 công ty chế biến tôm của Ecuador..

Trung Quốc đã ghi nhận một đợt bùng phát gần đây ở khu vực Tân Cương, phía Tây nước này. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), các ca lây nhiễm trong nước đều là những ca không triệu chứng, phát hiện tại khu vực này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 85.915 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục