Ung thư ruột kết và đại trực tràng gia tăng ở những người dưới 50 tuổi

Nguyễn Mai, icon
02:00 ngày 04/09/2020

VTV.vn - Số ca mắc ung thư ruột kết và đại trực tràng đang gia tăng ở những người trẻ tuổi và độ tuổi trung bình của bệnh nhân được chẩn đoán ngày càng trẻ hóa - theo CNN.

Ung thư đại trực tràng không còn là bệnh của người lớn tuổi.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư gây tử vong nhiều thứ ba ở nam giới và phụ nữ ở Mỹ, chỉ sau ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, sau ung thư phổi và ung thứ vú ở phụ nữ

Nam diễn viên Chadwick Boseman - người được biết đến với vai "Chiến binh báo đen" qua đời vì bệnh ung thư ruột kết ở tuổi 43 sau khi chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm. Theo một báo cáo hồi tháng 3 của Hiệp hội Ung thư Mỹ, các trường hợp ung thư đại trực tràng ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng đáng kể từ những năm 1990

Báo cáo cũng cho biết một nửa số ca chẩn đoán mới là ở những người dưới 66 tuổi. Độ tuổi trung bình mắc bệnh ung thư này đang có chiều hướng trẻ hóa

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị người dân thực hiện tầm soát ung thư ruột kết và trực tràng thường xuyên hơn kể từ độ tuổi 45 trở đi. Các tổ chức y tế khác vẫn khuyến nghị tầm soát định kỳ bắt đầu từ 50 tuổi.

Năm 2017, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thu thập số liệu cho thấy 52.547 người đã tử vong vì ung thư đại trực tràng trên toàn nước Mỹ. Đây là số liệu mới nhất mà trung tâm y tế này thu thống kê được tính đến thời điểm này.

Báo cáo của Hiệp hội Ung thư Mỹ cho thấy độ tuổi trung bình của những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng là 72 vào năm 1989. Số ca giữ nguyên như vậy cho đến đầu những năm 2000 và sau đó giảm xuống 66 vào năm 2016. Số ca mắc ung thư đại trực tràng ở Mỹ đang giảm xuống ở lứa bệnh nhân trên 65 tuổi, nhưng lại có chiều hướng tăng ở nhóm người trẻ hơn

Nếu sự gia tăng ca bệnh ở những người trẻ tuổi tiếp tục, các bác sĩ sẽ phải đối mặt với những thách thức đặc biệt như nhu cầu bảo vệ khả năng sinh sản và chức năng tình dục, cũng như thời gian điều trị kéo dài do tuổi họ còn trẻ.

Béo phì được cho là một trong những yếu tố gây nên số ca ung thư đại trực tràng và ung thư ruột kết ngày càng trẻ hóa. Chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ ung thư đại trực tràng và có rất nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để xem xét cách chúng ta tiêu thụ những thứ khác nhau, bao gồm các loại thuốc như kháng sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã có thể đưa ra một số dự đoán về xu hướng trong tương lai, ước tính có khoảng 53.200 ca tử vong do ung thư đại trực tràng vào năm 2020 với khoảng 7%, tương đương 3.640 ca tử vong ở người lớn dưới 50 tuổi.

Phân tích cũng dự đoán 147.950 trường hợp mới được chẩn đoán ung thư đại trực tràng ở Mỹ trong năm nay với khoảng 12%, hay 17.930 trường hợp, được chẩn đoán ở người lớn dưới 50 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục