Uống bột mài từ sừng tê giác, bé 22 tháng nguy kịch

Linh Chi, icon
05:01 ngày 31/07/2019

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bé 22 tháng tuổi trong tình trạng sốt, mệt mỏi, xanh tím toàn thân.

Hình minh họa.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ loại trừ nguyên nhân gây tím tái do tim, phổi và nghi ngờ bệnh nhi bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy: nồng độ methemoglobin rất cao, lên đến 30%, cao gấp 10 lần mức bình thường.

Theo thông tin từ gia đình, do bé bị sốt co giật, nên gia đình cho bé uống bột mài từ sừng tê giác. Sau đó, tình trạng sốt bé vẫn còn kèm thêm các đầu ngón tay bé bị xanh tím nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết: bệnh nhi bị tình trạng methemoglobin máu do uống bột sừng tê giác nên đã xử trí cho bé thở máy, truyền dịch duy trì dấu hiệu sinh tồn. Sử dụng than hoạt tính để hấp phụ độc chất, thay máu và áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ khác.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng ngộ độc đã thuyên giảm, bệnh nhi được cai máy thở. Môi và các đầu chi đã hồng hào trở lại, hoạt động chức năng cơ quan bình thường.

Hiện, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp để được theo dõi và điều trị tiếp.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: phụ huynh hạn chế việc tự ý điều trị bệnh tại nhà cho trẻ em. Đặc biệt là sử dụng các phương thuốc dân gian, truyền miệng bởi trẻ có thể gặp phải những biến chứng gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tử vong. Do đó, khi con em bị ốm, sốt nên đưa đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục