Vận động người có thân nhân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về nước

Tuấn Bảo, icon
09:21 ngày 19/01/2021

VTV.vn - Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Giai Lai và Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác nhập cảnh tại cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai.

Trong hai ngày 18 và 19/1, đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại Gia Lai, đoàn đã kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly Binh đoàn 15, Cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Còn tại Đắk Lắk, đoàn tới kiểm tra công tác bảo vệ biên giới tại đồn biên phòng Boheng 743, xã Krong Na, huyện Buôn Đôn. Tại hai tỉnh, đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Vận động người có thân nhân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về nước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cửa khẩu Lệ Thanh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận việc triển khai đầy đủ và hiệu quả tại hai địa phương các quyết sách phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong việc thực hiện công tác chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác canh giữ biên giới của Bộ đội biên phòng của hai tỉnh: "Bộ đội biên phòng là tấm lá chắn thép bảo vệ vững chắc biên giới và ngăn chặn hiệu quả nhập cảnh trái phép. Bộ đội biên phòng hai tỉnh đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình". Bước vào giai đoạn cao điểm, Thứ trưởng đề nghị Bộ đội biên phòng nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch trong toàn lực lượng, bổ sung quân số để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới vẫn rất phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu nhập cảnh của người dân về nước tăng lên. Không ít những đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép đang ráo riết lôi kéo người Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới vượt biên bất hợp pháp vào Việt Nam.

Vận động người có thân nhân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về nước - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm một chốt biên phòng ở huyện Đức Cơ, Gia Lai.

"Chính quyền các địa phương cần vận động người dân thông tin cho thân nhân của họ ở nước ngoài không tham gia vào những đường dây nhập cảnh trái phép để không vi phạm pháp luật và không bị lây nhiễm khi di chuyển qua những khu vực có dịch ở nước ngoài. Đồng thời, cần làm tốt công tác tuần tra biên giới, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép đưa đi cách ly tập trung và xử lý theo quy định của pháp luật" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của hai địa phương cần rà soát lại các phương án phòng, chống dịch COVID-19 đã được xây dựng trong thời gian qua, bổ sung ngay những biện pháp cần thiết để ứng phó phù hợp với bối cảnh mới, đảm bảo an toàn để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo đón Tết bình yên, vui tươi và hạnh phúc cho người dân.

Vận động người có thân nhân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về nước - Ảnh 3.

Thăm điểm chốt biên phòng ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Bên cạnh đó, cần tăng cường vận động, truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng, chống COVID-19 thông qua hoạt động của các tổ giám sát COVID trong cộng đồng; vận động bà con thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, nếu phát hiện ra những trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời đưa đi cách ly tập trung, ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời, truyền thông mạnh về việc những người tổ chức nhập cảnh trái phép, những người nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thăm các khu cách ly tập trung trên địa bàn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận xét: Các khu cách ly đều được tổ chức tốt, đảm bảo vệ sinh, thực hiện đúng các quy định của ngành y tế về cách ly tập trung, được kiểm tra thường xuyên và được giám sát 24/24h. Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các khu cách ly phải phổ biến đầy đủ các quy định và chế tài cho người cách ly, không để xảy ra việc vi phạm quy định trong khu cách ly. Đặc biệt, sau khi cách ly tập trung xong, người cách ly cần được bàn giao cho chính quyền các địa phương và được chính quyền các địa phương tiếp tục giám sát theo dõi sức khúc trong 14 ngày tiếp theo tại nơi cư trú. Tuyệt đối không được lơ là, buông lỏng khâu giám sát theo dõi sức khỏe đối với những người đã kết thúc cách ly tập trung.

Thứ trưởng yêu cầu ngành y tế các địa phương cần thực hiện nghiêm việc triển khai áp dụng bộ tiêu chí về cơ sở y tế an toàn trên địa bàn, kịp thời cập nhật lên bản đồ an toàn COVID quốc gia; phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xử lý chất thải trong các khu cách ly tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thăm các đồn biên phòng và các điểm chốt tại các vị trí đường mòn, lối mở trên đường biên giới, Thứ trưởng đề nghị chính quyền hai địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của các chiến sĩ biên phòng và yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cấp bổ sung viên khử khuẩn nước Aquatabs bảo đảm nước sạch cho các đơn vị bộ đội biên phòng. Thứ trưởng đã tặng lực lượng chống dịch mỗi tỉnh 5.000 khẩu trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục