Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện SARS-CoV-2 trên thịt bò nhập khẩu Brazil

P.V, icon
10:23 ngày 15/11/2020

VTV.vn - Thành phố Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, thông báo đã phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên bao bì thịt bò nhập khẩu từ Brazil.

Hình: CNN

Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán xác nhận đã tìm thấy 3 mẫu dương tính với SARS-CoV- trên bao bì lô hàng thịt bò rút xương đông lạnh từ Brazil, trong bối cảnh thành phố tăng cường xét nghiệm thực phẩm đông lạnh theo một chiến dịch được tiến hành trên toàn quốc.

Lô thịt bò đã được nhập khẩu qua cảng Thanh Đảo vào ngày 7/8 và chuyển đến Vũ Hán vào ngày 17/8, sau đó tiếp tục được bảo quản kho lạnh từ đó đến nay.

Theo Reuters, giấy tờ của lô hàng cho thấy những miếng thịt bò được đóng gói bởi nhà máy thuộc sở hữu của Marfrig Global Foods - công ty chế biến thực phẩm lớn thứ 2 ở Brazil và là nhà sản xuất thịt bò lớn thứ 2 trên thế giới. Hơn 100 nhân viên tại cơ sở Vũ Hán đã được tiến hành xét nghiệm và 200 mẫu ở môi trường xung quanh đã được lấy mẫu để xét nghiệm

Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện SARS-CoV-2 trên thịt bò nhập khẩu Brazil - Ảnh 1.

Thịt bò được nhập khẩu từ Brazil vào Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Sau khi thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình trạng lây lan virus tại các địa phương trong năm nay, vào cuối tháng 6, Trung Quốc bắt đầu thực hiện xét nghiệm tìm virus trên các thực phẩm nhập khẩu.

Đến tháng 9, cơ quan chức năng mới chỉ phát hiện được 22 mẫu dương tính trong tổng số gần 3 triệu mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, với việc một số công nhân cảng gần đây bị phát hiện nhiễm virus, trong tuần này, giới chức Trung Quốc đã tăng cường xét nghiệm và khử trùng các lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

Trước đó, các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tìm thấy COVID-19 trên bao bì thịt bò từ Argentina và một mẫu thịt bò nhập khẩu khác có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ở tỉnh Sơn Đông.

Trung Quốc là nước thu mua thịt bò hàng đầu thế giới trong khi Brazil và Argentina là nhà cung cấp lớn nhất. Trong khi đó, Brazil hiện là vùng dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới với hơn 5,7 triệu người nhiễm và hơn 164.000 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục