Brazil mở rộng điều tra vụ bê bối rửa tiền và tham nhũng của Petrobras

Kim Huệ (Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 10:17 GMT+7

Ông Joao Vaccari Neto. (Ảnh: EPA)

Cảnh sát liên bang Brazil đã bắt đầu mở rộng điều tra vụ bê bối rửa tiền và tham nhũng của Tập đoàn dầu khí Petrobras.

Ngày 5/2, cảnh sát liên bang Brazil vừa công bố họ đã bắt đầu thẩm vấn ông Joao Vaccari Neto, một quan chức cấp cao của Đảng cầm quyền vì nghi vấn liên quan tới vụ bê bối rửa tiềntham nhũng quy mô lớn của tập đoàn dầu khí Petrobras. Hiện, có đến hàng chục nghị sĩ trong liên minh cầm quyền và các doanh nghiệp lớn nhỏ cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ này.

Các hoạt động điều tra được diễn ra ngay sau khi vị giám đốc điều hành và 5 lãnh đạo đứng đầu của tập đoàn này từ chức. Các công tố viên Brazil cho hay đã điều tra được số tiền hối lộ và các khoản quỹ bất hợp pháp khác lên tới 800 triệu USD. Số tiền này được cho là đã được tập đoàn Petrobras dùng để hối lộ các quan chức trong Chính phủ.

Ngoài ra, các nhà chức trách cũng đã thu hồi được 170 triệu USD tiền hối lộ và đang điều tra hơn 230 doanh nghiệp tại nước này. Bản án cho mỗi cáo buộc dự kiến sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước