Bỉ cáo buộc chi nhánh ngân hàng HSBC tội rửa tiền

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 18/11/2014 15:08 GMT+7

Hình minh họa

Mới đây, chi nhánh ngân hàng tư nhân HSBC tại Bỉ vừa bị cáo buộc tội rửa tiền và trốn thuế.

Nguyên nhân được đưa ra là chi nhánh này đã giúp các nhà buôn kim cương và giới siêu giàu của nước này che giấu giao dịch bằng tiền mặt. Hành động này khiến nước Bỉ thiệt hại hàng trăm triệu euro do thất thu thuế.

Cụ thể, một thẩm phán Bỉ đã cáo buộc chi nhánh ngân hàng HSBC tại nước này đã giúp đỡ các nhà buôn bán kim cương và giới siêu giàu tại thành phố trốn thuế thông qua các công ty con tại Panama và Virgin Islands.

Chính phủ Bỉ sẽ mở cuộc điều tra chính thức về ngân hàng này. Cùng lúc đó, chính phủ Pháp cũng đang tiến hành một cuộc điều tra đối với HSBC với tội danh tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước