Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng thấp

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 19:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay có tốc độ tăng tương đối thấp.

Giá xăng dầu điều chỉnh tăng trở lại, chỉ số giá điện sinh hoạt tăng do bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu du lịch tăng trong dịp hè là những yếu tố kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng lên 0,46% so với tháng 5. Như vậy, sau nửa năm, CPI đã tăng 2,35% so với tháng 12/2015.

Sáng 24/6, Tổng cục thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay có tốc độ tăng tương đối thấp. Bình quân 6 tháng CPI tăng 1,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do ảnh hưởng của giá nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh khiến giá xăng dầu trong nước giảm 4 đợt trong quý 1. Giá hàng hóa những tháng Tết không tăng cao. Chỉ số lạm phát cơ bản ổn định. 6 tháng qua, lạm phát cơ bản tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục thống kê, từ nay đến hết năm sẽ tiếp tục có những yếu tố gây áp lực lên CPI như giá dầu Brent bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 3; giá dịch vụ y tế sẽ điều chỉnh tăng lần lượt theo các đợt; giá dịch vụ giáo dục cũng được điều chỉnh tăng theo các cấp học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước