Ngân hàng Nhà nước dự kiến áp dụng "tỷ giá trung tâm" từ 2016

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/12/2015 16:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mục đích của cơ chế tỷ giá biến động linh hoạt trong ngày nhằm góp phần hạn chế đầu cơ USD.

Tỷ giá USD trong hai ngày nay đã xuống khỏi mức trần 22.547 VND/USD và vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Tỷ giá niêm yết sáng 29122015 tại ngân hàng Vietcombank là 22.450 VND/USD mua vào và 22.520 VND/USD bán ra. Nguyên nhân được cho là bởi thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước có thể áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới từ đầu năm tới.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đang xem xét đưa ra một "tỷ giá trung tâm" biến động thường xuyên theo ngày, có lên có xuống chứ không neo cứng như hiện nay, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ USD.

Một biện pháp trong dài hạn được NHNN đề cập là từng bước tiến tới việc gửi ngoại tệ cũng sẽ phải trả phí, nghĩa là chuyển dịch từ quan hệ vay và gửi ngoại tệ sang quan hệ mua - bán.

Năm 2015, tỷ giá USD bình quân trên thị trường tăng 3,16 Năm 2015, tỷ giá USD bình quân trên thị trường tăng 3,16

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, tỷ giá USD bình quân trên thị trường cả năm qua chỉ tăng 3,16%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước