Ngân sách nhà nước thâm hụt gần 83.000 tỷ đồng

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 19:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm thu không đủ bù chi, thâm hụt gần 83.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2016, ước đạt 425 nghìn tỷ, bằng 42% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt gần 343.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 17,7 nghìn tỷ. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước đến thời điểm trên là hơn 508.000 tỷ đồng, bằng gần 40% dự toán.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, cân đối thu chi cho thấy thâm hụt lên đến gần 83.000 tỷ đồng.

Với khả năng thu hiện nay, tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Do đó, toàn bộ chi đầu tư phải dựa vào vốn vay của Chính phủ. Nhiều chuyên gia cho rằng: Cần có phương án thu chi ngân sách hợp lý hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước