Tín dụng đen có thể hỗ trợ đà phục hồi kinh tế

Quỳnh Anh-Thứ tư, ngày 22/05/2013 15:23 GMT+7

Ảnh minh họa

 Theo thống kê của công ty nghiên cứu tài chính Keefe, Bruyette & Woods (KBW), tổng giá trị các thương vụ “ngân hàng trong bóng tối” hiện đã lên 16.000 tỷ USD trên toàn thế giới.

Theo thống kê của KBW, tín dụng đen bắt đầu phát triển nở rộ trở lại với hoạt động “ngân hàng trong bóng tối” tăng mạnh. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sự tăng mạnh trở lại của tín dụng đen có thể gây phiền phức cho các nhà điều tiết nhưng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và làm tăng cơ hội tăng trưởng ở khu vực tài chính phi ngân hàng.

Hãng KBW tin rằng, ngành tín dụng đen tăng trưởng ngang bằng hoặc nhanh hơn so với GDP danh nghĩa có thể hỗ trợ đà phục hồi kinh tế, thị trường tín dụng đen đang trở lại mạnh mẽ và sẽ trở thành một yếu tố chi phối trên thị trường tài chính sau 2 năm nữa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước