Bán bánh tét kỷ lục giúp đỡ người nghèo

CBS-Thứ tư, ngày 13/02/2013 09:36 GMT+7

Lễ cắt bánh tét vào chiều tối mùng 3 Tết (Ảnh: Dân trí)

Tối qua (mùng 3 Tết), người dân thành phố Nha Trang đã đón chiếc bánh tét dài kỷ lục được nấu chín và đưa đến cho mọi người thưởng thức.

Chiếc bánh tét này có chiều dài 38m, đường kính 0,2m, được đưa vào nấu từ tối mùng 2 Tết. Để làm được chiếc bánh tét khổng lồ, các thợ bếp dùng đến 700 kg nguyên liệu gồm nếp, đậu xanh, thịt….

Đến chiều tối qua (mùng 3 Tết), chiếc bánh được trưng bày trước mọi người. Người dân Nha Trang và du khách đã có mặt ở bãi biển từ chiều để cùng chờ đón thời điểm chiếc bánh tét được cắt ra.

Theo quan niệm nhiều người, được ăn bánh tét dài kỷ lục là điều may mắn đầu năm. Mỗi phần bánh tét được bán với giá 50 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền sẽ dành cho quỹ giúp đỡ người nghèo. Đây là năm thứ 10, chiếc bánh tét dài kỷ lục được làm trong dịp năm mới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước