Bé gái 11 tuổi 7 lần phẫu thuật tim bẩm sinh không có tiền để phẫu thuật lần 8

Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 11:11 GMT+7

VTV.vn - Cháu Đặng Thùy Dương 11 tuổi trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cần phẫu thuật gấp bệnh tim bẩm sinh với chi phí lên tới 120 triệu đồng.

Cháu Đặng Thùy Dương 11 tuổi được sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh Đặng Ngọc Hải và chị Trần Thị Duyên là bố mẹ của cháu đều làm nghề nông, thu nhập thấp.

Dịch bệnh COVID-19 diễn ra và chuyển biến phức tạp cũng ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế của gia đình anh Hải. Việc duy trì cuộc sống 5 miệng ăn và lo học phí cho 3 đứa con cũng có phần quá sức với hai vợ chồng, cả gia đình phải chi tiêu rất tằn tiện, dè xẻn mới có thể đủ.

Bé gái 11 tuổi 7 lần phẫu thuật tim bẩm sinh không có tiền để phẫu thuật lần 8 - Ảnh 1.

Anh Đặng Ngọc Hải tại căn bếp lụp sụp của gia đình

Cái khó cái nghèo cứ đeo bám mãi, vậy mà con gái lớn Đặng Thùy Dương lại không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Với tấm lòng bao la của bậc làm cha mẹ, anh Hải chị Duyên quyết không đầu hàng trước số phận, hai vợ chồng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để phẫu thuật cho con, mong con sớm ngày khỏe mạnh, được sống vui khỏe như các bạn đồng trang lứa.

Số phận như trêu đùa với gia đình anh Hải, cháu Dương đã trải qua 7 lần phẫu thuật, 7 lần đối diện với tử thần mà trái tim cháu vẫn chưa thể đập đúng nhịp. Anh chị như rơi vào tuyệt vọng bởi thương con, 7 lần con đối diện với tử thần cũng là 7 lần cõi lòng người làm cha mẹ như xé làm đôi, cũng bởi anh chị biết rằng lần này không thể vay mượn, xoay sở ở đâu được một số tiền lớn như vậy nữa. Số chi phí phẫu thuật dự kiến lên tới 120 triệu đồng để đổi lại sinh mệnh cho con mà cha mẹ không thể nào chi trả nổi.

Bé gái 11 tuổi 7 lần phẫu thuật tim bẩm sinh không có tiền để phẫu thuật lần 8 - Ảnh 2.

Bố và 2 em trai của cháu Thùy Dương

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ của gia đình, Trái tim cho em đã lập tức liên hệ với gia đình anh Hải để động viên và thông báo rằng chương trình cùng các nhà hảo tâm nhất định sẽ hỗ trợ cùng gia đình vượt qua khó khăn này, giúp bé Dương chữa lại trái tim lỗi nhịp, được sống vui khỏe như những trẻ em khác. Rất biết ơn những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Trái tim cho em, đem phép màu tới khắp mọi miền tổ quốc.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước