Bệnh nhi tim bẩm sinh dân tộc Thái cần giúp đỡ 90 triệu đồng phẫu thuật gấp

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 25/12/2019 10:00 GMT+7

VTV.vn - Nhập viện cấp cứu trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, Tuấn Kiệt đang phải chịu nỗi đau thấu tim do căn bệnh tim bẩm sinh gây ra và em cần phải phẫu thuật gấp.

"Sau cấp cứu, cháu bị suy tim rất nặng do hở van hai lá nặng. Đây là dạng bệnh rất hiếm gặp và để duy trì sự sống cho cháu thì cần phải mổ ngay...", bác sĩ Phạm Tuấn Anh - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết về tình trạng của cháu Hà Tuấn Kiệt (5 tháng tuổi) người dân tộc Thái ở bản Nhũng, Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La. Bệnh của Tuấn Kiệt được bác sĩ chẩn đoán là thể bệnh hiếm gặp và có diễn biến phức tạp.

Bệnh nhi tim bẩm sinh dân tộc Thái cần giúp đỡ 90 triệu đồng phẫu thuật gấp - Ảnh 1.

Tuấn Kiệt đã được đưa vào điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E nhiều ngày qua và được các bác sĩ kết luận cần phải tiến hành phẫu thuật sớm để tránh để lại những di chứng sau này với chi phí lên tới 90 triệu đồng. Nỗi đau đớn ấy không chỉ riêng Tuấn Kiệt phải chịu đựng mà bố mẹ em cũng hàng ngày phải chiến đấu cùng em.

Hoàn cảnh của gia đình Tuấn Kiệt hết sức khó khăn, bố mẹ em có nguồn thu nhập bấp bênh, không ổn định. Chình vì vậy, 90 triệu đồng tiền chi phí phẫu thuật chưa kể đến tiền thuốc men, đi lại, ăn ở trong suốt quá trình chữa bệnh có lẽ là điều không thể với gia đình em lúc này. Hiện nay, gia đình Tuấn Kiệt đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để có thể kịp thời tiến hành phẫu thuật tim và mang cho em một cuộc sống mới khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa.

"Trẻ em sinh ra không chọn được sinh vào gia đình nào, cha mẹ nào cũng muốn con mình khỏe nhưng tôi nghĩ rằng với chương trình Trái tim cho em, khẳng định văn hóa người Việt là yêu thương nhau, thương con người và đoàn kết, những trẻ em Việt Nam sinh ra tuy không có quyền được chọn là nơi nào nhưng nếu là trẻ sinh ra ở Việt Nam thì sau này đều có quyền tự hào nghĩ rằng dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chính là quê hương mình. Bởi vì, bằng tấm lòng với con người, bằng sự đoàn kết chúng ta có thể giúp các em có một cuộc đời khỏe mạnh, dù sinh ra với bệnh tim bẩm sinh". Đó là những lời khẳng định của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ trong đêm Gala Truyền hình trực tiếp kỷ niệm 11 năm Trái tim cho em.

Quý vị hãy soạn tin nhắn "TTCE" gửi 1407 đóng góp 20.000 đồng hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được kéo dài đến hết ngày 31/12/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước