Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 17:45 GMT+7

Các bác sĩ mổ thủy tinh thể miễn phí cho bệnh nhân.

VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã thăm khám, phát thuốc cho hơn 200 người cao tuổi và mổ miễn phí thủy tinh thể cho 50 bệnh nhân tại xã Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN và các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức buổi thăm khám, phát thuốc cho hơn 200 người cao tuổi tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong đó, có hơn 50 bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành mổ thủy tinh thể miễn phí.

Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 1.
Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 2.

Các bác sĩ mổ thủy tinh thể miễn phí cho bệnh nhân với các trang thiết bị hiện đại

Theo ước tính, ở Việt Nam hiện có 2 triệu người mù lòa, thị lực kém, 83% tỷ lệ người mù có thể phòng chữa được. Trong đó chiếm phần lớn là người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa. 

Đó cũng là lý do hàng năm Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức rất nhiều đợt khám chữa bệnh, thay thủy tinh thể miễn phí cho bà con ở các vùng còn khó khăn trên cả nước. Những chuyến xe lưu động với đầy đủ trang thiết bị đã mang lại không chỉ ánh sáng đôi mắt mà còn là ánh sáng cuộc đời mới cho những người nghèo khó bị các bệnh về mắt.

TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ tại buổi khám: "Bệnh viện mắt Trung ương muốn thể hiện sự quan tâm của ngành mắt Việt Nam đối với công tác phòng, chống mù lòa trên cả nước. Chúng tôi đặc biệt hướng đến những người khó khăn, những gia đình chính sách không có điều kiện đến với các cơ sở y tế để phẫu thuật".

Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 3.
Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 4.
Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 5.

Các bệnh nhân nhận được sự chăm sóc tận tình từ các bác sĩ

Bà Vũ Thị Hà, xã Vũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một trong 50 bệnh nhân may mắn được khám và mổ mắt miễn phí. Hơn 5 năm qua, bà Hà phải sống chung với đôi mắt bị lòa, khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn. Gia cảnh nghèo lại không còn khả năng lao động, với bà, số tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật mắt gần 10 triệu đồng là quá lớn.

Sau khi được mổ thay thủy tinh thể miễn phí, bà Hà trở về nhà với niềm hạnh phúc và những hy vọng về cuộc sống mới.

Bệnh viện Mắt Trung ương khám, mổ mắt miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi tỉnh Hải Dương - Ảnh 6.

Bằng những nỗ lực của các bác sĩ hay các hoạt động hướng tới cộng đồng, hàng năm có hàng vạn lượt bệnh nhân đã được khám miễn phí và thay thủy tinh thể. Các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương đang nỗ lực thực hiện tốt chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước