Cháu bé dân tộc Mông bị ung thư máu cần giúp đỡ!

Nguyệt Ánh-Thứ ba, ngày 01/04/2014 06:51 GMT+7

Cháu Hờ Thị Chênh - người dân tộc Mông bị bệnh bạch cầu lympho cấp, trong khi điều kiện hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Hiện cháu đang rất cần sự trợ giúp của các tấm lòng nhân ái.

Gần một tháng trước, khi tới điều trị ở viện K - cơ sở Tam Hiệp, Hà Nội, mọi người ở đây ai cũng ái ngại trước tình cảnh của cháu Hờ Thị Chênh khi được bố đưa viện. Lúc đó, cô bé có biểu hiện thiếu máu, với nhiều hạch ở cổ, bụng thì trướng to. Ngày này qua ngày khác ở viện, hai bố con không có nổi bộ quần áo nào để thay ngoài bộ đồ dân tộc mặc trên người. Thế nên ngoài việc được bác sĩ điều trị ngay, bé Chênh còn được các hộ lý xin giúp mấy bộ quần áo cùng một số đồ vệ sinh cá nhân.

Qua ba tuần điều trị thuốc, hóa chất, rồi cả truyền máu, sức khỏe của Hờ Thị Chênh đã cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chặng đường chữa bệnh của cháu mới bắt đầu, trong khi bố mẹ lại vô cùng nghèo khó.

Để cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của cháu Hờ Thị Chênh, mời quý vị và các bạn theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước