"Chúng ta cùng rung chuông" vì quyền đi học của trẻ em khuyết tật

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/03/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/3, sự kiện "Chúng ta cùng rung chuông" đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm ủng hộ quyền được đi học của trẻ em khuyết tật.

Tại trường Trung học Phổ thông Xã Đàn - ngôi trường hoà nhập duy nhất của Hà Nội, hàng trăm em nhỏ đã cùng nhau rung lên tiếng chuông của tinh thần nhân ái, sự sẻ chia. Trải qua 3 năm tổ chức, tại hàng chục trường học trên khắp cả nước, "Chúng ta cùng rung chuông" đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hòa nhập cho trẻ khuyết tật, đặc biệt là việc giúp các em được học tập chung với những trẻ bình thường khác để xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti.

Tại Việt Nam, trung bình khoảng 10 trẻ khuyết tật mới có 1 trẻ được đi học đúng độ tuổi. Tuy nhiên, hầu hết các em chỉ được học tại các trường chuyên biệt. Bởi vậy, ước mơ được đến trường cũng chính là ước mơ được sống trong một xã hội không có ranh giới của sự khác biệt, được làm tất cả những điều các em yêu thích.

Xưởng gốm của trẻ em khuyết tật Xưởng gốm của trẻ em khuyết tật

VTV.vn - Nhiều năm qua, một nghệ nhân làm gốm đến từ nước Pháp xa xôi đã tình nguyện đến Việt Nam dạy cách làm gốm cho hàng chục người khuyết tật tại Trung tâm Hy vọng ở TP Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước