Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ với đồng bào tỉnh Lai Châu

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 15:20 GMT+7

Bà Vũ Thị Mai, Phó Giám đốc Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai trao quà hỗ trợ đến người dân tỉnh Lai Châu

VTV.vn - Sau khi trải qua đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Lai Châu thiệt hại ước tính lên đến 414 tỷ đồng, cuộc sống của 2.000 hộ dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Sau gần 1 tháng trải qua trận lũ lịch sử kinh hoàng nhất trong 50 năm qua, tỉnh Lai Châu đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề cùng sự mất mát về người và tài sản. Ngay sau khi xảy ra lũ quét, các cấp chính quyền và dân quân tỉnh Lai Châu đã dùng mọi biện pháp để hỗ trợ người dân, không để người dân bị đói, kịp thời cung cấp thuốc thang, các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Mưa lũ diễn biến phức tạp gây thiệt hại ước tính 414 tỷ đồng; toàn bộ quốc lộ 4D, 32, 12, 279, 4H đều bị sạt lở, đứt và tê liệt; gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của 2.000 hộ dân; hơn 1.000 ha lúa và ngô đang chuẩn bị thu hoạch bị hư hỏng hoàn toàn do lũ quét, lũ ống.

Trước sự mất mát của bà con thiên tai, những tấm lòng thiện nguyện của các cơ quan, tổ chức trên mọi miền đất nước đã đồng lòng, chung sức hướng về bà con vùng lũ. Người có công, có của, khắp nơi lại đồng tâm, hợp sức quyên góp ủng hộ đồng bào bằng cả tinh thần và vật chất.

Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ với đồng bào tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

Đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ 3 tấn gạo để đảm bảo cuộc sống cho người dân

Hiểu được sự cấp bách mà người dân đang phải gánh chịu, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN cùng hàng trăm cán bộ công nhân viên công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, Bắc Ninh quyên góp mỗi cán bộ, công nhân viên ủng hộ một ngày lương. Không những vậy, đơn vị này còn kết hợp với Hội Phật giáo Việt Nam, vận động các doanh nghiệp khác chung tay góp sức hỗ trợ 3 tấn gạo, 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu chuyển lên cho bà con vùng lũ Lai Châu.

Bà Vũ Thị Mai, Phó Giám đốc công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, nói: "Tôi thấy người dân nơi đây gần như mất trắng, hoàn toàn không còn gì cả. Mọi người đến đây đều vì tấm lòng, với tinh thần lá lành, đùm lá rách và hy vọng sẽ hỗ trợ được một phần nào đó, chung tay giúp đỡ bà con có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này".

Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ với đồng bào tỉnh Lai Châu - Ảnh 2.

Bản Nậm Tầm Xá, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ một trong những bản bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Để đến được nơi đó, quãng đường 30 km từ trung tâm xã đi vào bản có nhiều đoạn đường bị đất đá vùi lấp; cầu cống bị nước lũ cuốn trôi, nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Để đến được với bà con, đoàn từ thiện phải nhờ sự trợ giúp của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần.

Sau 2 giờ đi đường cùng các chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Pa Tần, đoàn từ thiện đã tiếp cận được bản của đồng bào dân tộc Mảng. Tại đây, đoàn từ thiện đã đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nhất bản và tặng 20 triệu đồng giúp 5 hộ gia đình sửa lại nhà bị lũ cuốn. Món quà tuy không lớn những là tấm lòng, sự chia sẻ kịp thời để người dân bản Nậm Tần Xá vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ với đồng bào tỉnh Lai Châu - Ảnh 3.

Sư thầy Thích Chí Thanh, Trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ đến người dân chịu thiệt hại sau lũ

Sư thầy Thích Chí Thanh, Trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Đến tận đây, tôi chứng kiến đời sống bà con vô cùng khó khăn. Tôi cùng với mọi người cùng nhau kêu gọi tất cả các tín đồ, phật tử, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ bà con trong lúc này".

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Lai Châu đã góp phần giúp người dân bị thiệt hại do lũ quét sớm ổn định cuộc sống. Dù vậy, nhân dân tỉnh Lai Châu vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn để có thể trở lại như cuộc sống trước kia. Mong rằng, sẽ có nhiều hơn nữa sự giúp đỡ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước chung tay vì đồng bào vùng lũ, để giúp các bà con xây dựng lại nhà cửa, vượt qua khó khăn trước mắt

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

Đội tri thức trẻ TP.HCM hoạt động tình nguyện tại Đăk Nông Đội tri thức trẻ TP.HCM hoạt động tình nguyện tại Đăk Nông

VTV.vn - Đội trí thức trẻ tình nguyện TP.HCM vừa tham gia vào những lớp tập huấn về nông nghiệp, tin học, trao quà tặng và khám bệnh miễn phí cho người dân ở Đăk Nông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước