Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ “Trái tim cho em” ở xứ sở Bạch Dương

VTV News-Thứ hai, ngày 17/07/2017 10:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/7, tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga), một chương trình nghệ thuật từ thiện sẽ được tổ chức để ủng hộ các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Được sự đồng ý của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga với sự hưởng ứng và giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Thanh Sơn, ông Đặng Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Thu Hà; Công ty Incentra, Trung tâm châm cứu Vietmed và một số bạn bè người Việt đang sống và làm việc tại Nga tổ chức chương trình ca nhạc Trái tim cho em.

Trong đó, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được dùng để ủng hộ chương trình mổ tim nhân đạo "Trái tim cho em" của Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel thực hiện.

Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ “Trái tim cho em” ở xứ sở Bạch Dương - Ảnh 1.

Toàn bộ tiền bán vé của "Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em" sẽ được dùng để ủng hộ chương trình "Trái tim cho em"

Cụ thể, toàn bộ số tiền bán vé chuyển về ủng hộ Quỹ "Trái tim cho em" sẽ được Đại biểu Quốc Hội - PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đại diện tiếp nhận và chuyển về trong nước, trước sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn.

Ngoài ý nghĩa nhân văn to lớn, chương trình "Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em" với những bài hát đang được mến mộ của các ca sỹ nổi tiếng sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, kinh doanh tại Moskva nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

"Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em" sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 22/7 tại Phòng hòa nhạc trong khuôn viên tòa nhà số 33, phố Kalancheskaya, Moskva, Nga.

Chương trình "Trái tim cho em" là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện từ năm 2008 đến nay được.

Trong hành trình 9 năm qua chương trình đã huy động được - hơn120 tỷ đồng. Tiếp nhận 5.698 hồ sơ xin trợ giúp, trong đó có 3.726 hồ sơ được phê duyệt và đã phẫu thuật thành công cho gần 3.500 hồ sơ bệnh án. Chương trình tài trợ 15,15 tỷ đồng mua trang thiết bị và tài trợ chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tim mạch cho đội ngũ bác sĩ tim mạch tại 7 bệnh viện tim mạch lớn.

Cùng với đó, 34.000 trẻ nhỏ tại 30 địa phương khó khăn, vùng biên giới, hải đảo đã được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Nhờ vậy, những y bác sĩ thuộc các bệnh viện tim mạch phối hợp với "Trái tim cho em" đã phát hiện và điều trị kịp thời cho nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước