Dự án "Cầu nối yêu thương" khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 03/06/2020 17:11 GMT+7

Lễ khởi công xây Cầu nối yêu thương số 57

VTV.vn - Đây là cây cầu thứ 57 và cũng là cây cầu lớn nhất trong dự án “Cầu nối yêu thương” do Nhựa Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt.

Ngày 31/5, Nhựa Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN, nhóm Từ Tâm và các mạnh thường quân làm lễ khởi công "Cầu nối yêu thương" thứ 57 nối ấp Phú Trạch 1 với ấp Long Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Người dân trong xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam cuộc sống thường ngày gắn bó với con sông bến nước, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng dừa và chăn nuôi hộ gia đình. Mấy chục năm qua, hơn 1500 hộ gia đình của hai ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch hằng ngày phải di chuyển qua lại bằng chiếc đò ngang cũ kỹ, xuống cấp qua sông Thom, tiềm ẩn đầy nguy hiểm.

Nhu cầu di chuyển cao nhưng đò ngang chỉ đáp ứng tối đa 4 xe máy 8 người mỗi lượt nên có những hôm các em học sinh không kịp giờ đến trường, người dân không kịp đến bệnh xá.

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đò ngang qua hai ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch

Trăn trở trước những khó khăn, bất tiện trong việc di chuyển đầy rủi ro của bà con 2 ấp Phú Trạch 1 và ấp Long Trạch, Nhựa Tiền Phong đã quyết định tham gia tài trợ địa phương xây cầu nối liền hai ấp. Cầu được thiết kế với tổng chiều dài 108m, chiều rộng 3,5m và tải trọng 3 tấn với kinh phí 3,5 tỷ đồng được Nhựa Tiền Phong hỗ trợ hơn 50%, còn lại do Nhóm thiện nguyện Từ Tâm và các mạnh thường quân đóng góp.

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhựa Tiền Phong và nhóm thiện nguyện đi khảo sát xây cầu

Chiếc cầu mới sắp xây nối liền hai ấp sẽ là niềm hy vọng giúp người dân thuận lợi trong việc di chuyển, giao thương hàng hóa, con đường đến trường của các em học sinh được dễ dàng, nhanh chóng và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát biểu tại Lễ khởi công: "Mỗi cây cầu lại mang một ý nghĩa riêng và Nhựa Tiền Phong luôn tâm niệm rằng điều đó không chỉ là mang lại cho người dân một lối đi an toàn mà còn giúp người dân phát triển cuộc sống và giúp ước mơ của các em thành sự thật khi được an toàn trên con đường tới lớp. Trước tình hình thời tiết có nhiều biến động, Nhựa Tiền Phong sẽ tập trung nguồn lực để triển khai và cố gắng hết khả năng để hoàn thành cây cầu trước tháng 9/2020 để các em có thể bắt đầu năm học mới với sự an toàn và niềm vui trọn vẹn".

Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phích, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhựa Tiền Phong, nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm và các nhà tài trợ đã đóng góp và hỗ trợ người dân và chính quyền xây dựng cây cầu nối liền hai ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch.

Lễ khởi công cây cầu ấp Phú Trạch đã mang đến niềm vui mừng khôn tả cho bà con hai ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch, các ấp lân cận và các em học sinh.

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 3.

Bà con và học sinh hai ấp vui mừng khi chiếc cầu mới đã được khởi công xây dựng

Bà Bùi Thị Phụng 78 tuổi ở ấp Phú Trạch 1, rơm rớm nước mắt xúc động trong niềm vui mừng khôn tả khi cuối cùng sống đến từng tuổi này bà cũng được chứng kiến lễ khởi công cây cầu mơ ước: "Dân chúng tôi vui mừng lắm khi Nhựa Tiền Phong và nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã xây dựng giúp người dân cây cầu ý nghĩa này. Từ nay tụi trẻ con sẽ không phải đi học xa hàng chục km nữa rồi. Những người nghèo như chúng tôi cũng không phải tốn tiền đi đò để qua bên kia sông nữa, cũng không sợ nguy hiểm mỗi khi đi qua đò…"

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Phụng (bên trái) rất vui mừng khi chứng kiến lễ khởi công cây cầu mơ ước

Anh Phạm Minh, Thành viên Ban Điều hành nhóm thiện nguyện Từ Tâm - đơn vị đã đồng hành cùng Nhựa Tiền Phong xây dựng một loạt cây cầu yêu thương tại Nam Bộ đã đánh giá cao trách nhiệm xã hội mà Nhựa Tiền Phong đã làm khi xây dựng một loạt cây cầu tại các vùng khó khăn của cả nước. Chính vì vậy, các thành viên trong nhóm đã hỗ trợ đắc lực cho Nhựa Tiền Phong trong việc tiến hành khảo sát các địa điểm để xây dựng cầu, huy động các mạnh thường quân chung tay đóng góp để cùng với Nhựa Tiền Phong xây dựng được nhiều hơn nữa những cây cầu yêu thương cho bà con.

Nhân dịp khởi công xây dựng Cầu nối yêu thương số 57 và Ngày Tết thiếu nhi 1/6, chiều 30/5 Nhựa Tiền Phong cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm cũng đã tổ chức chương trình "Ngày vui của em" dành cho 200 em học sinh với mong muốn dành tặng cho các em học sinh trường tiểu học Cẩm Sơn 1, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre các phần quà thiết thực để các em có Ngày Tết thiếu nhi vui vẻ, đáng nhớ.

Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong và nhóm thiện nguyện Từ Tâm cũng dành tặng 30 suất học bổng, quà tặng cho các em học sinh giỏi vượt khó gồm 20 em học Tiểu học và 10 em học Trung học cơ sở như một sự động viên, khích lệ cho nỗ lực của các em.

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 5.

Các cháu học sinh trong xã Cẩm Sơn đã được đón tết 1/6 vui tươi do Nhựa Tiền Phong và nhóm thiện nguyện Từ Tâm tổ chức

Dự án Cầu nối yêu thương khởi công cây cầu thứ 57 trị giá 3,5 tỷ đồng - Ảnh 6.

Nhựa Tiền Phong và nhóm thiện nguyện Từ Tâm tặng quà và học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước