Gần 2 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Đài THVN

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 08/06/2021 18:10 GMT+7

VTV.vn - Tiếp nối chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân tỉnh Bắc Giang, sáng 8/6, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức và tiêu thụ được gần 2 tấn vải thiều.

Nhằm hỗ trợ người nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Shinbi Dental tiến hành thu mua, vận chuyển và tổ chức các điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Toàn bộ số hàng hóa đều được kiểm dịch, khử khuẩn nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng.

Gần 2 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Đài THVN - Ảnh 1.

Hoạt động được diễn ra từ 8h sáng với sự hỗ trợ từ tình nguyện viên là các cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN

Chiến dịch được triển khai tại điểm tập kết hỗ trợ nông sản tại cổng Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội sáng ngày 8/6. Gần 2 tấn vải thiều huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, sản xuất theo quy trình VietGap, hái bán trong ngày đảm bảo yếu tố sạch - tươi - ngon đã được tiêu thụ chỉ trong hơn 4 giờ đồng hồ với sự ủng hộ của người dân, cán bộ, nhân viên Đài và các doanh nghiệp thiện nguyện.

Biết được thông tin diễn ra hoạt động ý nghĩa trên, Công ty Dược Hanvet đã thu mua ủng hộ 1 tấn vải thiều. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sắp xếp xe tải vận chuyển và cán bộ, nhân viên đến thu mua tại điểm tập kết với hy vọng đẩy nhanh hoạt động giúp nhà nông tiêu thụ nông sản, giải quyết khó khăn trước mắt.

Gần 2 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Đài THVN - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên Công ty Dược Hanvet phấn khởi thu mua vải hỗ trợ nhà nông tiêu thụ nông sản

Nhà báo Nguyễn Tôn Nam - Trưởng Ban Truyền thông Quỹ Tấm lòng Việt chia sẻ: "Đây là một hoạt động thiết thực và rất có ý nghĩa đối với người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh COVID-19, trong đó đặc biệt là tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy, khi chương trình được triển khai tại Đài THVN đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cán bộ, viên chức trong Đài và từ các doanh nghiệp thiện nguyện đã đồng hành cũng Quỹ Tấm lòng Việt trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình trong những ngày tới".

Qua đó, việc tiêu thụ nông sản được người dân ủng hộ nhiệt tình. Việc mua bán diễn ra trong không khí vui vẻ, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo về giãn cách, phóng chống dịch.

"Lá lành đùm lá rách" đó là truyền thống quý báu và có lẽ đã trở thành điểm nhấn trong nét đẹp văn hóa của dân tộc ta hàng ngàn năm qua. Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người nông dân của nhiều địa phương vùng dịch, người tiêu dùng cả nước đã chung tay ủng hộ nông sản để giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.

Chương trình sẽ được tiếp tục diễn ra đến hết ngày 20/6 và được mở rộng triển khai tại nhiều địa điểm hơn nữa trong thành phố Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước