Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ bị di chứng bỏng

Theo VOV-Thứ năm, ngày 13/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gia cảnh nghèo khó, nay chị Lý Thị Sáo còn bị di chứng từ tai nạn ngã vào bếp lửa cách đây 1 năm khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Hiện nay, Khoa Chấn thương chỉnh hình (CTCH) - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Lý Thị Sáo (35 tuổi) dân tộc Dao, trú tại Chợ mới - Bắc cạn. Được biết, cách đây 1 năm, bệnh nhân bị ngã vào bếp lửa, di chứng để lại rất nặng nề.

Tai nạn không may kiến bệnh nhân Lý Thị Sáo bị bỏng nặng, cằm bị dính cổ gây hạn chế khi mở miệng và cổ không hoạt động được. Các bác sĩ cho biết lâu ngày di chứng này sẽ làm thoái hoá cột sống cổ.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa CTCH. Bệnh nhân đã được các Bác sỹ khoa CTCH - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với các Giáo sư - Tiến sĩ bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ Trường Đại học Y Hà Nội mổ giải phóng sẹo, chuyển vạt che phủ nâng cao chiều cao cổ để dần trả lại chức năng cho người bệnh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đặc biệt khó khăn, cả gia tài không có gì ngoài căn nhà làm bằng nứa, lá dựng tạm ven rừng. Hai người con của chị Sáo, người con lớn tàn tật năm này đã 19 tuổi nhưng không có sức lao động, còn một bé chỉ mới lên 2. Gia cảnh khốn khó lại thêm tai nạn không may ập đến khiến gia đình ngày càng kiệt quệ, không đủ tiền để điều trị, mọi chi phí đi lại và sinh hoạt khi nằm viện đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người.

Với tinh thần tương thân tương ái, rất mong các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và tập thể cùng chung tay, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình vượt qua khó khăn. Mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng là một lời động viên, sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước