Gia đình cháu bé 7 tuổi không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh

Khánh Huyền-Thứ năm, ngày 23/12/2021 11:31 GMT+7

VTV.vn - Trường hợp của cháu Vũ Thanh Trúc 7 tuổi trú tại Chương Mỹ, Hà Nội mắc bệnh tim bẩm sinh thể thông liên thất có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Hình ảnh ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn mà 6 người sinh sống khiến mọi người đều nghẹn ngào. Vợ chồng anh Vũ Văn Công làm lao động tự do, tuy khó khăn nhưng vẫn đủ lo cơm ăn áo mặc cho gia đình nhỏ của mình. Kể từ khi dịch bệnh COVID ngày càng chuyển biến phức tạp thì gia đình anh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Gia đình cháu bé 7 tuổi không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Ngôi nhà đơn sơ nơi cháu Trúc đang sinh sống cùng gia đình.

Là con cả trong gia đình nghèo trú tại Phú Đức, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội - bé Vũ Thanh Trúc không may mắc căn bệnh tim bẩm sinh thể thông liên thất, được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi chỉ định phẫu thuật vá thông liên thất, cắt tổn thương dòng phụt với chi phí phẫu thuật lên tới 40 triệu đồng. Đây là mức thu nhập cả năm của anh Công khi dịch bệnh chưa diễn ra, với tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc trang trải cuộc sống cho bố mẹ, vợ và 3 con nhỏ đã trở thành gánh nặng vô cùng lớn trên đôi vai người trụ cột gia đình.

Song, khó khăn lại chồng chất khó khăn khi anh Công biết được đứa con gái bé bỏng chỉ mới 7 tuổi của mình mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh với khoản chi phí phẫu thuật mà gia đình anh không thể xoay sở nổi. Vợ chồng anh Công đã tìm đến Trái tim cho em với niềm hy vọng mãnh liệt sẽ cứu được Thanh Trúc, hy vọng con sẽ được sống khoẻ mạnh như bao bạn nhỏ khác.

Trái tim cho em tin rằng không ít nhà hảo tâm sẽ cảm thấy nghẹn lòng và thương xót khi đọc về những hoàn cảnh éo le, những sinh mệnh bé bỏng đang hàng ngày phải chịu đựng sự đau đớn vì mang trong mình một trái tim khiếm khuyết. Rất hy vọng mọi người có thể chung tay cùng chương trình để các bé sớm được khoẻ mạnh, lấy lại vẻ hồn nhiên đúng như lứa tuổi của các bé.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước