Giảm bớt khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 15:14 GMT+7

Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng và bà Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen cho 30 hộ gia đình thoát nghèo trong năm vừa qua.

VTV.vn - Ước tính, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1 – 1,3% so với đầu năm 2018.

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội đã diễn ra "Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020". Đây là lễ khai mạc cho tháng hành động vì người nghèo Việt Nam với thông điệp "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hội nghị có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương Trương Thị Ngọc Ánh, Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh xã hội Lê Tấn Dũng…., cùng đại diện lãnh đạo Ban kinh tế Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, văn phòng giảm nghèo, các huyện xã và 30 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo trong năm 2017.

 Giảm bớt khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền - Ảnh 1.

Các vị đại biểu có mặt tại Hội nghị

Xóa đói, giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, đề ra và bảo đảm các nguồn lực thực hiện gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 theo chương trình Nghị sự của Liên hợp quốc đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 76/2014/QH13, Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg xác định các mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020, trong đó có các mục tiêu cơ bản đến năm 2020, là giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% -1,5%/năm (các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% - 4%/năm); phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện các mục tiêu trên, Quốc hội đã đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí là 48.397 tỷ đồng để tập trung nguồn lực đầu tư chủ yếu cho các địa bàn nghèo thông qua 5 Dự án (Chương trình 30a; Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án truyền thông, thông tin; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá) nhằm giảm bớt khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền, cải thiện đời sống cho người dân ở vùng khó khăn.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, chương trình mục tiêu Quốc gia bền vững đã đạt được một số kết quả nhất định. Ngân sách Trung ương bố trí 7.305 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển là 5.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 2.305 tỷ đồng) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Ước tính, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1 – 1,3% so với đầu năm 2018, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII đề ra.

 Giảm bớt khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Trong Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng đến các hộ gia đình thoát nghèo trong năm vừa qua cũng như gửi lời cảm ơn tới các Bộ, Ban, Ngành các cấp đã hoành thành tốt mục tiêu đề ra, qua đó, Phó Thủ Tướng cũng phát động nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1409.

Quý vị hãy nhanh tay gửi tin nhắn với cú pháp: VNN gửi 1409. Với mỗi tin nhắn, người ủng hộ sẽ đóng góp20.000 đồng vì người nghèo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước