Gian nan học sinh đến trường mùa lũ

Cùng em đến trường-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bão lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình học tập của các em học sinh.

Các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua đã bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt. Nhiều trường học bị ngập nặng đã phải cho các em nghỉ học. Đến thời điểm này, tại Quảng Bình, lũ đã rút hoàn toàn nhưng những thiệt hại do lũ gây ra không hề nhỏ. Hơn 70% trường học ngập sâu trong nước gây thiệt hại hang trăm tỷ đồng. 

Đáng nói hơn là lũ đã làm gián đoạn công tác giảng dạy và việc đến trường của các em học sinh ở ba cấp vẫn chưa thể ổn định lại được. Tại xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, địa phương nằm trong tâm lũ của tỉnh Quảng Bình toàn bộ các điểm trường vẫn đang chật vật thu dọn những thiệt hại do lũ gây ra. 

Sau cơn lũ dữ, thay vì cắp sách đến trường thì những học sinh ở xã nghèo Tân Hoá, huyện Minh Hoá mang vác nào cuốc, nào xẻng và các vật dụng khác để cùng nhau thu dọn những hậu quả mà lũ đã để lại cho ngôi trường của mình. Có lẽ niềm mong mỏi với các em lúc này không gì khác hơn là được trở lại trường để tiếp tục việc học không bị dang dở kéo dài như lúc này.

Hiện tại, vẫn còn gần 50% số học sinh toàn tỉnh chưa thể đến trường học do cơ sở vật chất của trường bị hư hỏng...Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lũ đã gây thiệt hại cho ngành giáo dục khoảng 200 tỷ đồng. Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã báo cáo lên UBND tỉnh để xin kinh phí tu sửa lại những ngôi trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước