"Hành trình đỏ" - Kết nối dòng máu Việt

Thanh Chương-Thứ hai, ngày 08/07/2013 11:00 GMT+7

 Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị và cấp cứu, tại Cà Mau, lần đầu tiên Viện huyết học truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ xuất quân hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ 1 năm 2013 mang tên "Hành trình đỏ".

Từ ngày 7/7, hơn 5.000 tình nguyện viên sẽ tham gia hành trình vận động hiến máu xuyên Việt mang tên Hành trình đỏ. Chương trình giàu tính nhân văn này làm lễ xuất quân, khởi động hành trình từ tỉnh Cà Mau với ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Mũi”.

‘ Logo chính thức của Hành trình đỏ. (Nguồn: nihbt)

Trong hành trình đi qua 35 tỉnh/thành phố, đoàn sẽ dừng chân và tham gia tuyên truyền hiến máu tình nguyện, tổ chức các ngày hội hiến máu tại 14 tỉnh/thành phố. Hành trình dự kiến kéo dài trong 22 ngày và thu về 12.000 đơn vị máu.

Bên cạnh việc tiếp nhận máu, Hành trình đỏ còn hướng đến việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, các doanh nghiệp về hiến máu tình nguyện. Chương trình còn nhằm tập dượt công tác tổ chức hiến máu, tiếp nhận máu với số lượng lớn tại các tỉnh, thành phố mà đoàn đi qua, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị và cấp cứu cũng như đưa cả nước đạt được đơn vị máu thứ 1 triệu trong năm 2013.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước