Hỗ trợ ngư dân từng bước vượt khó sau tai nạn biển

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 06:25 GMT+7

Anh Lê Đình Nghĩa ở xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

VTV.vn - Đầu năm nay, gia đình anh Lê Đình Nghĩa đã rơi vào cảnh mất trắng, tổn thất 1,4 tỷ đồng khi bị sóng đánh chìm tàu.

Ở xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn có 95% các hộ gia đình đi biển và nuôi trồng thủy hải sản, tổng số 433 hộ dân bám biển mưu sinh. Trong số đó có gia đình anh Lê Đình Nghĩa ở xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Vợ chồng anh Lê Đình Nghĩa và chị Phạm Thị Nguyệt kết hôn từ năm 2004. Cũng trong năm đó, anh chị vay vốn ngân hàng đóng một con tàu trị giá 500 triệu đồng để vươn khơi, bám biển. Thu nhập được bao nhiêu, gia đình lại gom góp để nâng cấp máy móc, thiết bị cho con tàu, nên đến nay khoản vay ngân hàng hơn 300 triệu đồng vẫn chưa thể trả. Cuối năm 2017, anh chị bàn với nhau dồn hết vốn liếng tích cóp được, mua một chuyến hàng lớn để có một khoản thu nhập về hoàn thiện nốt căn nhà và trả bớt nợ ngân hàng.

Cách đấy mấy tháng, tai nạn không may ập đến với gia đình chị trong một lần đi biển với tổng thiệt hại lên đến 1,4 tỷ đồng trong đó gia đình anh đã mất trắng con tàu. Kể về những mất mát mà gia đình gặp phải, chị Nguyệt chia sẻ: "Lúc tàu bị nạn thì trong tâm của tôi nghĩ chắc là chết. Lúc đấy tôi cũng gọi điện cho bố mẹ, cho các con ở nhà vì nghĩ là mình sẽ chết, dặn cháu là thôi ở nhà với bà, bố mẹ thì chắc là không sống nổi. Thời gian trôi qua đã mấy tháng mà đến bây giờ xuống biển tôi vẫn cứ sợ".

Hỗ trợ ngư dân từng bước vượt khó sau tai nạn biển - Ảnh 1.
Hỗ trợ ngư dân từng bước vượt khó sau tai nạn biển - Ảnh 2.

Anh Nghĩa chia sẻ thêm: "Thực sự không may là xảy ra cái chuyện như vậy. Bây giờ gia đình tôi tay trắng. May là hai vợ chồng và con còn sống còn lại là mất hết. Tàu mất, không cầm lại được gì, người mặc bộ quần áo nào thì cầm về bộ quần áo đấy thôi, rất là khổ, thật sự là khổ".

Nếu không gặp tai nạn, có lẽ gia đình anh chị cũng có cuộc sống đủ đầy nhờ nguồn lợi từ biển giống như bao gia đình khác ở đây. Hiện tại, số tiền nợ ngân hàng của vợ chồng anh Nghĩa và chị Nguyệt luôn lo lắng từng ngày, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết. Giờ đây, gia đình anh chỉ mong sao có chút vốn mua sắm thêm ngư lưới cụ để mưu sinh, nuôi con cái ăn học và dần trả nợ.

Nhằm động viên, hỗ trợ gia đình anh Lê Đình Nghĩa vượt qua khó khăn, vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của công ty Long Hải, đã trao tặng số vốn 10 triệu đồng để vợ chồng có điều kiện mua sắm thêm ngư lưới cụ vươn khơi.

Hỗ trợ ngư dân từng bước vượt khó sau tai nạn biển - Ảnh 3.

Quỹ Tấm lòng Việt – Đài THVN với sự đồng hành của công ty Long Hải, đã trao tặng số vốn 10 triệu đồng cho gia đình anh Nghĩa

Hỗ trợ ngư dân từng bước vượt khó sau tai nạn biển - Ảnh 4.

"Vợ chồng chúng tôi rất cám ơn anh em, rồi cám ơn công ty đã hỗ trợ cho chúng tôi. Với khoản tiền như thế chúng tôi sẽ sắm vào lưới để chúng tôi làm tiếp tục, rồi trả vãn công vãn nợ cho bà con, anh em", anh Nghĩa phấn khởi chia sẻ khi nhận được hỗ trợ.

Khoản tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng hy vọng rằng với sự cần cù, chịu khó của vợ chồng anh Nghĩa, gia đình anh sẽ có thể vực dậy sau khó khăn.

Cặp lá yêu thương: Khoảng trời của conCặp lá yêu thương: Khoảng trời của conChồng chết vì ung thư gan, người vợ ngã quỵ khi con mắc bệnh hiểm nghèoChồng chết vì ung thư gan, người vợ ngã quỵ khi con mắc bệnh hiểm nghèoBé trai tim bẩm sinh 6 tháng tuổi cần được giúp đỡBé trai tim bẩm sinh 6 tháng tuổi cần được giúp đỡ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước