Hoàn cảnh đáng thương của bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ

PV-Thứ hai, ngày 15/08/2016 06:31 GMT+7

VTV.vn - Từ khi trong bụng mẹ được 7 tháng, cháu Nguyễn Lê Ngọc Quyên (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã được xác định là mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mới 3 tháng tuổi, cháu Nguyễn Lê Ngọc Quyên (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã phải trải qua những ngày tháng chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh. Bệnh đã làm cháu không phát triển được, cân nặng chưa đầy 4 kg. Teo van 3 lá và thiếu sản thất phải đã khiến trái tim của Ngọc Quyên cần được phẫu thuật kịp thời mới có thể giữ được tính mạng. Song với hoàn cảnh hiện tại, gia đình không thể có được một ca phẫu thuật cho Quyên.

Biết con mắc bệnh từ trong bụng nhưng chị Trang không thể bỏ con. Chị vẫn cố gắng chịu đựng mong đến ngày con ra đời để tìm cách cứu con. Biết là sẽ rất khó khăn nhưng niềm tin vào cuộc sống đã giúp chị nuôi hy vọng con của chị sẽ được chữa chạy và khỏi bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước