Huyện Sìn Hồ đổi thay từ Nghị quyết 30a

PV-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm thực hiện Nghi quyết 30a của Chính phủ, cuộc sống của bà con nhân dân huyện Sìn Hồ đã thay đổi rõ rệt.

Quyết tâm không để ruộng hoang cùng lúc với sự hỗ trợ kịp thời của Nghị quyết 30a của Chính phủ, từ năm 2010, các cán bộ Đảng viên và cán bộ khuyến nông đã cùng nhau lập đề án "Thực hiện mô hình thí điểm sản xuất trồng ngô vụ Đông trên đất lúa một vụ tại ba xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ: Ma Quai, Lùng Thàng và Nậm Tăm".

Đến nay, mô hình này đã nhân rộng ra tới 9 xã của huyện Sìn Hồ với năng suất tăng từ 20 - 30 tạ/ha và tổng diện tích canh tác từ 600 đến 700 ha. Người dân không còn lo đói vì ngoài một vụ lúa còn thêm một vụ ngô.

Có nguồn vốn, có đề án nhưng đó chưa phải là tất cả. Để thay đổi thói quen, tập quán canh tác lâu đời của bà con các dân tộc huyện Sìn Hồ, không có gì khác ngoài sự xông xáo, tâm huyết và không quản ngại gian khó của các cán bộ xã, cán bộ nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước