Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 2.300 em tại tỉnh Quảng Nam

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 22/08/2018 09:18 GMT+7

Hình ảnh đáng yêu của các em nhỏ tại buổi khám

VTV.vn - Sau 2 ngày tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi, chương trinh Trái tim cho em đã thăm khám cho 2.300 em nhỏ tại tỉnh Quảng Nam.

Nhằm thúc đẩy việc phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, ngày 18-19/8 vừa qua, chương trình "Trái tim cho em" phối hợp với Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, Viettel Quảng Nam, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc tỉnh Quảng Nam tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại tỉnh Quảng Nam.

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 2.300 em tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Buổi khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh tại Quảng Nam vừa qua có sự đồng hành của công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Sau 2 ngày, các bác sĩ đến từ bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành khám sàng lọc tim cho 2.300 em nhỏ tại tỉnh Quảng Nam, trong số ấy có gần 20 em được phát hiện tim bẩm sinh và nhận được chỉ định phẫu thuật. Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận được chỉ định phẫu thuật cũng được đội ngũ tư vấn của Trái tim cho em hướng dẫn làm đơn xin trợ giúp của chương trình.

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 2.300 em tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Các phụ huynh có mặt từ sớm đăng ký khám cho con

Trong suốt buổi khám, chương trình đã bắt gặp được rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của các bé. Bé thì vui chơi cùng bố mẹ, bé thì bẽn lẽn ngồi yên cũng có những em lớn biết mở sách vở ra đọc trong lúc chờ tới lượt. Kết thúc buổi khám, mỗi bé đều nhận được phần quà từ chương trình.

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 2.300 em tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Hình ảnh đáng yêu của các em nhỏ tại buổi khám

Vào 10h00-11h00 ngày 24/8, chương trình Trái tim cho em sẽ kết hợp cùng PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện buổi livestream về chủ đề "Khi nào nên phẫu thuật cho bệnh nhân tim bẩm sinh".

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 2.300 em tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 4.

Những tổn thương tim bẩm sinh gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải cứ phát hiện bệnh là các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật. Việc lựa chọn thời điểm mổ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như mức độ nguy cấp của bệnh, điều kiện sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. Bên cạnh đó, độ tuổi cũng ảnh hưởng rất lớn tới quyết định phẫu thuật. Vậy đâu là khoảng thời gian thích hợp để bệnh nhân tim bẩm sinh có thể mổ? 

Xin mời quý vị đón xem buổi livestream tại fanpage chương trình

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước