Lần đầu tiên hạt gạo hỗ trợ đến với học sinh vùng cao

Sơn Hà -Thứ năm, ngày 26/12/2013 10:44 GMT+7

Sau 3 tháng thực hiện quyết định hỗ trợ gạo cho học sinh miền núi nghèo, những hạt gạo đầu tiên mới đến tay học sinh huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tháng 9 vừa qua, là thời điểm bắt đầu thực hiện Quyết định 36 của Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc miền núi để giúp các em khắc phục khó khăn, tiếp tục theo đuổi con chữ. Tuy nhiên, sau 3 tháng, những hạt gạo đầu tiên mới đến được tay các em học sinh huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Niềm vui nhận gạo, nhận sự quan tâm của Chính phủ rất lớn, nhưng vẫn còn đó những băn khoăn về sự chậm trễ trong khâu thực hiện chính sách.

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết dưới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước