“Ngân hàng dê” - Cơ hội giúp nông dân thoát nghèo

Quốc Thái (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/02/2015 12:44 GMT+7

(VTV.vn) - Mô hình "ngân hàng dê" ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre, đang hứa hẹn cơ hội giúp bà con nông dân thoát nghèo hiệu quả.

Với "Ngân hàng dê", người vay không cần thế chấp cũng không phải trả lãi. Nợ phải trả là một chú dê con và chỉ phải trả khi dê mẹ cũng chính là vốn vay đã sinh lứa thứ hai...

Đây là mô hình xóa đói giảm nghèo của Đoàn Thanh niên xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Người khởi xướng chính là Bí thư đoàn - anh Nguyễn Minh Trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Từ khóa:

thoát nghèo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước