Nghệ An hỗ trợ về nhà ở cho hơn 12.550 gia đình có công

TTXVN-Thứ tư, ngày 26/03/2014 06:00 GMT+7

Năm 2014, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 12.554 gia đình có công với cách mạng, trong đó, xây mới nhà cho 5.637 hộ và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo cho 6.917 hộ.

Theo kết quả rà soát, tổng số gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 13.572 hộ; trong đó, 6.350 hộ xây mới và 7.222 hộ sửa chữa, cải tạo.

Mức hỗ trợ của Trung ương là 40 triệu đồng/nhà đối với trường hợp xây mới và 20 triệu đồng/nhà đối với trường hợp sửa chữa và cải tạo, trong đó tỉnh đối ứng 5% cho các trường hợp xây mới cũng như cải tạo, sửa chữa.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp thêm để tự xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ.

Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn như già cả, cô đơn, tàn tật không thể tự xây nhà ở thì chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức xây dựng cho các hộ này.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

Năm 2013, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa và cải tạo về nhà ở cho 1.018 hộ có công với cách mạng; trong đó xây mới 713 căn, sửa chữa, cải tạo 305 căn bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước