Người đàn bà 14 năm nuôi con gái thay chủ cũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ một người giúp việc với mục đích kiếm thêm thu nhập, suốt 14 năm qua bà đã trở thành người mẹ cưu mang nuôi nấng cô con gái xa lạ.

Năm 2002 bà Đặng Thị Bình lên Hà Nội thuê trọ cùng con gái tại khu vực Long Biên (Hà Nội). Hàng ngày để kiếm thêm thu nhập, bà nhận trông trẻ thuê cho những gia đình xung quanh. Trong số những đứa trẻ bà nhận trông có 1 đứa trẻ được mẹ gửi lại và không bao giờ đến đón về nữa.

Giữa bao lựa chọn dễ dàng như gửi vào trại trẻ mồ côi, gửi bé cho chính quyền giải quyết, bà lại có lựa chọn gập ghềnh là nuôi nấng đứa trẻ bị bỏ lại khi mới 17 tháng tuổi ấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước