Người thợ xây nghèo nuôi vợ bị động kinh và con trai mắc bệnh tim bẩm sinh

Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 13:06 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế của cả gia đình do 1 mình anh Huy gánh vác bằng công việc thợ xây, nay thêm chi phí phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh của cậu con trai nhỏ khiến anh hoàn toàn bất lực.

Là một gia đình thuộc hộ nghèo trú tại khu 5, xã Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ, anh Đinh Trung Huy luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể lo đủ cơm ăn áo mặc cho gia đình nhỏ của mình. Hai đứa con của anh đều ra đời vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến cho kinh tế của vợ chồng anh lại càng khó khăn.

Bé trai thứ 2 nhà anh là bé Đinh Văn Nam chỉ mới 9 tháng tuổi đã sắp phải đối diện với cuộc phẫu thuật sửa toàn bộ tim do bé không may mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Đứa con lớn chỉ vừa được 2 tuổi, đứa nhỏ thì mắc phải căn bệnh quái ác, lại thêm việc bản thân mắc chứng động kinh nên chị Thảo (vợ anh Huy) chỉ có thể ở nhà chăm con và quán xuyến nhà cửa. Do vậy, mọi chi phí để duy trì cuộc sống của cả nhà chính là trọng trách lớn lao mà anh Huy phải gồng gánh.

Người thợ xây nghèo nuôi vợ bị động kinh và con trai mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Khi biết cháu Nam mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh Huy cũng đã vay mượn khắp nơi để chi trả chi phí khám bệnh cho con, nay nhận được phiếu báo dự kiến chi phí phẫu thuật lên tới 90 triệu đồng khiến hai vợ chồng anh Huy như chết lặng. 

Người thợ xây nghèo nuôi vợ bị động kinh và con trai mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Mỗi một trường hợp đến với Trái tim cho em đều rất đáng thương, rất cần sự sẻ chia từ những nhà hảo tâm và cộng đồng để các em có cơ hội được sống, được cười nói khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa.

Quý vị hãy cùng Trái tim cho em mang đến một cơ hội được phẫu thuật tim bẩm sinh cho bé Đinh Văn Nam để bé được khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác nhé. Mỗi một đóng góp, sẻ chia yêu thương, giúp đỡ từ cộng đồng sẽ mang đến cho gia đình bé Nam một món quà tuyệt vời.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước