Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ

Khánh Huyền-Thứ năm, ngày 29/02/2024 09:59 GMT+7

VTV.vn - Điểm trường Pha Luông mới, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La cách xa điểm trường cũ, các em học sinh phải xa nhà, sống tự lập để được học chữ với mơ ước thoát nghèo.

Từ đỉnh Pha Luông, Sơn La hùng vĩ bốn mùa mây giăng, nhiều em nhỏ đã và đang đối diện với nguy cơ không được đi học hoặc phải bỏ học giữa chừng bởi nạn tảo hôn và cái nghèo bủa vây khiến cho cơ hội được tiếp cận với con chữ của trẻ em nơi đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bố mẹ tảo hôn lại thêm việc không biết chữ, việc làm giấy khai sinh cho con gặp không ít khó khăn, bởi vậy nhiều đứa trẻ chưa được làm giấy khai sinh, đến khi 10 tuổi mới được làm giấy khai sinh thì gia đình lại không có tiền để cho các con đi học chữ.

Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ - Ảnh 1.

Khi cái ăn còn không có đủ thì những đứa trẻ cũng không thể đến trường, đứa nhỏ được tới lớp thì đứa lớn phải nghỉ, nhiều em dù còn rất nhỏ đã theo bố mẹ đi làm rẫy. Dẫu hiểu được việc học là tốt nhưng hiện thực quá khó khăn, thiếu thốn khiến cho ước mơ của con trẻ phải gác lại.

Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ - Ảnh 2.

Rời bản cũ hàng chục kilomet, những đứa trẻ sống tự lập trong những lán nhà tạm bợ do cha mẹ chúng dựng lên, hàng ngày tự chăm lo cho nhau mà không có bàn tay chăm sóc của gia đình, mỗi đứa trẻ nhận nhiệm vụ phù hợp với mình, em xách nước, em đốn củi, em nấu cơm, dọn dẹp,... các em đùm bọc, dỗ dành, chăm sóc lẫn nhau như một đại gia đình.

Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ - Ảnh 3.

Cuộc sống thiếu thốn, bữa cơm thân thuộc hàng ngày của những học sinh nơi đây là cơm chan nước sôi, thỉnh thoảng có vài con cá khô, vài quả trứng cho mười mấy bạn ăn chung. Có bạn đã gắn bó với điểm trường được hơn 5 năm, đôi khi khó khăn cũng làm những đứa bé nơi đây nhụt chí, muốn đi về với bố mẹ, không theo học nữa vì khổ quá, vì nhớ nhà. Nhưng sau tất cả, các em vẫn bám từng con chữ với niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ - Ảnh 4.

Việc có bữa ăn trưa cũng là lí do khiến phụ huynh cho trẻ đến lớp nhiều và đều hơn, tuy nhiên điểm trường Pha Luông mới không có kinh phí để đáp ứng bữa ăn cho các con. Thương trò, thầy cô giáo nơi đây chỉ hi vọng các con sẽ được hỗ trợ những bữa ăn đầy đủ hơn để có sức học, không còn phải chịu cảnh thiếu ăn thêm nữa. Quỹ Tấm lòng Việt rất hy vọng sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm để mơ ước bé nhỏ của cô trò nơi đỉnh Pha Luông xa xôi sớm thành hiện thực. Sự đóng góp của Quý vị là nghĩa cử cao đẹp, góp phần vào công cuộc trồng người của Đất nước, tiếp thêm động lực cho những nhà giáo đang ngày đêm bám bản gieo chữ có thể yên tâm chèo lái con đò đến bến bờ tri thức.

Những khó khăn của trò nghèo nơi đỉnh Pha Luông hùng vĩ - Ảnh 5.

Mọi sự đồng hành cùng điểm trường xin vui lòng gửi gửi đến:

QUỸ TẤM LÒNG VIỆT - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

STK: 6888 - Ngân hàng VPBank

Cú pháp: DiemtruongPhaLuongmoi

(Thời gian nhận hỗ trợ cho điểm trường Pha Luông mới (từ 8:00 ngày 28/2/2024- 8:00 ngày 6/3/2024).

Ngoài thời gian trên, quý khán giả vui lòng tìm hiểu về điểm trường tiếp theo.

Mọi sao kê sẽ được chương trình cập nhật sau thời gian kết thúc nhận hỗ trợ và công khai tới Quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước