Những trái tim lỗi nhịp lên tiếng cầu cứu

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 25/07/2018 05:49 GMT+7

Bé Bạch Quang Minh ngủ say trong vòn tay của mẹ cùng sự giúp đỡ của máy thở oxy

VTV.vn - Chưa đầy 1 tuổi, Quang Minh và Đăng Khôi lại đang bấp bênh giữa ranh giới sinh tử do căn bệnh tim bẩm sinh. Các em rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể vượt qua.

Gần 11 tháng tuổi, nhưng thay vì được hưởng dòng sữa ấm của mẹ, cậu bé Bạch Quang Minh ở Mỹ Đức, Hà Nội lại phải sống chung cùng máy thở oxy. Được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh - đảo gốc động mạch, thông liên thất, Quang Minh đã một lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết khi trải qua ca phẫu thuật tim đầy đau đớn ngày từ lúc gần 60 ngày tuổi.

Tưởng như sau ca phẫu thuật lần đầu em sẽ có một trái tim khỏe mạnh, nhưng giờ đây em lại một lần nữa bước vào đợt phẫu thuật thứ 2 để có thể bảo vệ sự sống tại khoa Nội Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội với chi phí phẫu thuật lên đến 126 triệu đồng.

Những trái tim lỗi nhịp lên tiếng cầu cứu - Ảnh 1.

Gia đình Minh thuộc diện hộ khó khăn, bố mẹ em vốn chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm "bán mặt cho đất", chỉ mong sao có đủ bữa no. Kể từ ngày biết Minh bị bệnh, bố mẹ em thường xuyên phải bỏ công bỏ việc để ở nhà chăm sóc Minh khiến tình trạng kinh tế bấp bênh, không ổn định. Ông bà nội, ngoại của em đều đã già yếu cũng không hỗ trợ được gì thêm. Giờ đây, gia đình Quang Minh rất mong nhận được sự trợ giúp từ các tấm lòng hảo tâm.

Cùng với đó, trường hợp của bé Trần Đăng Khôi 10 tháng tuổi ở Hải Hậu, Nam Định cũng đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Nhìn nụ cười thật tươi trong bức ảnh, chẳng ai nghĩ Đăng Khôi lại được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên thất từ khi mới chào đời.

Những trái tim lỗi nhịp lên tiếng cầu cứu - Ảnh 2.

Do Khôi sinh ra đã đau ốm, nên mẹ em chỉ có thể ở nhà chăm sóc em, mọi gánh nặng trong nhà đều phụ thuộc vào công việc làm thuê làm mướn của bố, mỗi tháng chỉ có 4 triệu đồng lo cho 5 miệng ăn. Vậy mà giờ đây, bố mẹ em lại phải chạy vạy khắp nơi để vay 20 triệu đồng để lo phẫu thuật cho em.

Hiện tại, gia đình Đăng Khôi và Quang Minh cũng như các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn khác của chương trình Trái tim cho em rất mong nhận được sự trợ giúp từ những nhà hảo tâm giúp cho các bé có thể nhanh chóng được phẫu thuật và sớm bình phục.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước