Những trái tim mong chờ phép màu được hồi sinh

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 08/11/2018 18:30 GMT+7

Bé Phạm Thanh Hoa, 3 tuổi, ở Phù Ninh, Phú Thọ.

VTV.vn - Với gia đình bé Thanh Hoa và Hoàng Long, được nhìn thấy con mạnh khỏe, vui đùa là giấc mơ giản dị nhưng không thể với tới.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có từ 8.000 - 10.000 nghìn trẻ em sinh ra có những triệu chứng của bệnh tim bẩm sinh. Thế nhưng phần lớn gia đình không có đủ điều kiện chi trả cho các cuộc phẫu thuật để con mình có trái tim khỏe mạnh.

Họ là những người nghèo khó, phải lo bươn chải để kiếm sống. Với mỗi một ca phẫu thuật tim chi phí ít nhất cũng phải từ 30 đến 50 triệu đồng, có những ca phải phẫu thuật nhiều lần lên đến hàng trăm triệu đồng thì những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với họ chi phí cho những ca phẫu thuật này quá sức.

Bởi vậy mà mỗi năm có hàng ngàn trẻ em đang phải sống trong nỗi đau đớn của trái tim lỗi nhịp, sự sống của các em chỉ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong số đó, là trường hợp của bé Phạm Thanh Hoa, 3 tuổi, ở Phù Ninh, Phú Thọ.

Căn nhà cấp 4 của anh Phạm Văn Quang và chị Nguyễn Thị Thúy vốn rộn ràng tiếng cười khi anh chị có được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Những tưởng gia đình cứ thế là hạnh phúc, dù không quá dư dả vật chất nhưng đủ đầy tinh thần.

Vậy nhưng kể từ khi nhận được tin dữ bé Hoa mắc bệnh tim bẩm sinh, cả bầu trời như sụp xuống với gia đình anh. Tình trạng bệnh của Thanh Hoa rất nặng, thuốc men tốn kém nên anh chị thường xuyên phải đi vay mượn tiền khắp mọi nơi. Công việc trước đây của anh Quang là thợ xây, giờ cũng chẳng dám đi xa vì còn phải phụ vợ trông con.

Trong lần đi khám gần nhất, các bác sĩ yêu cầu bé Hoa phải nhập viện khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật. Nhưng với khoản thu nhập chỉ gần 2 triệu/tháng, vợ chồng anh Quang không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy để chữa bệnh cho con.

Những trái tim mong chờ phép màu được hồi sinh - Ảnh 1.

Bé Võ Phạm Hoàng Long (5 tháng tuổi) ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi mắc bệnh hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, cần phải phẫu thuật gấp với chi phí 60 triệu đồng.

Cùng chung nỗi đau với gia đình anh Quang là gia đình anh Vũ Hưng ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ngày con trai chào đời, anh Hưng và chị Trâm tưởng chừng đã có được niềm vui trọn vẹn, gia đình đủ nếp đủ tẻ. 

Nhưng niềm vui ấy vừa chớm nở đã vụt tắt khi gia đình nghe các bác sĩ chẩn đoán bé Võ Phạm Hoàng Long (5 tháng tuổi) mắc bệnh hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, cần phải phẫu thuật gấp với chi phí phẫu thuật khổng lồ nằm ngoài khả năng của gia đình.

Gia đình 5 người chỉ trông vào đồng lương công nhân của anh Hưng với hơn 2 triệu đồng/tháng và thu nhập từ mấy sào ruộng.

Anh Hưng chia sẻ: "Cả nhà ăn mỗi tháng còn đói, làm sao có tiền để trả chi phí 60 triệu cho con phẫu thuật. Vợ chồng tôi cũng không biết chạy chữa cho cháu ra sao nữa…".

Hiện nay, Thanh Hoa và Hoàng Long đang rất cần sự trợ giúp từ những nhà hảo tâm, giúp cho hai em sớm được tiến hành phẫu thuật và có được trái tim khoẻ mạnh, được đi học và có tương lai tươi sáng hơn. 

Nhân dịp 10 năm kỷ niệm chương trình, Trái tim cho em phát động chiến dịch gửi tin nhắn theo cú pháp "TTCE" tới 1408. Mỗi tin nhắn là 20.000 đồng gửi vào Quỹ Tấm lòng Việt để giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cách thức ủng hộ cho chương trình "Trái tim cho em":

• Nhắn tin theo cú pháp TTCE gửi 1408. Mỗi tin nhắn của các bạn sẽ ủng hộ 20.000 đồng vào quỹ "Trái tim cho em".

• Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

• Thực hiện chuyển khoản ủng hộ cho chương trình:

Tên Tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số Tài khoản: 1200 0005 8888 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa.

• Điện thoại: 024.62969969

Ủng hộ qua dịch vụ Bank Plus - Viettel: các khách hàng đã cài đặt dịch vụ Bank Plus có thể ủng hộ bằng cách bấm *123# để hiển thị menu dịch vụ BankPlus và lựa chọn menu "Trai tim cho em" để ủng hộ chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước