Quảng Bình: Hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa

Xuân Thắng - Bùi Cường -Thứ tư, ngày 23/07/2014 10:56 GMT+7

Nhờ có thêm nguồn vốn, ngư dân Quảng Bình đã đóng mới, mua được ngư cụ ra khơi. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định chi hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa. Đây là đợt hỗ trợ ngư dân thứ tư trong năm 2014 của tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, trong đợt này huyện Bố Trạch được hỗ trợ gần 9,5 tỷ đồng, TP Đồng Hới 7 tỷ, thị xã Ba Đồn hơn 4,6 tỷ, huyện Quảng Trạch hơn 2 tỷ và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng.

Trên cơ sở kinh phí được phân bổ, các địa phương hỗ trợ cụ thể cho ngư dân để mua nhiên liệu, lắp máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên để bám biển sản xuất.

Được biết, cùng với chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển xa, tỉnh Quảng Bình còn trích ngân sách hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi tàu đóng mới có công suất từ 500CV trở lên.

Hiện, một gia đình ngư dân của tỉnh Quảng Bình đã hợp đồng đóng mới tàu cá vỏ thép có công suất trên 1.000CV với trị giá hơn 10,3 tỷ đồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước