Sự hồi sinh kỳ diệu của bé trai 2 tuổi mắc tim bẩm sinh ở Đông Nai

VTV News-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 12:33 GMT+7

VTV.vn - Gia đình anh Tùng giờ đây đã tìm lại niềm vui bởi sự hồi sinh kỳ diệu của cậu con trai bé nhỏ sau khi được chữa trị căn bệnh tim bẩm sinh.

Khi lọt lòng, bé Duy Tân chỉ nặng hơn 2 ký, sức khỏe yếu và thở khó. 13 ngày tuổi, em đã phải cấp cứu trên TP.HCM và được phát hiện mắc tim bẩm sinh, hở van động mạch phổi, dễ dẫn dến viêm phổi và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác.

Thời điểm đó, gần 2 tháng trời trong viện, Duy Tân trải qua tới 2 lần thông tim để duy trì sự sống. Gia đình đã phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền lo chi phí điều trị. Nhưng để có sức khỏe bình thường, em cần phải trải qua một ca đại phẫu phức tạp và tốn kém.

Cuộc sống hai vợ chồng trẻ vốn đã vất vả nay càng khó khăn hơn. Kinh tế gia đình trước giờ hoàn toàn phụ thuộc đồng lương công nhân trên dưới 3 triệu đồng của anh Tùng. Bây giờ cần đến số tiền cả trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con, điều này khiến anh chị thực sự bế tắc.

Đang không biết phải xoay sở cách nào, gia đình biết thông tin và tìm đến chương trình Trái tim cho em. Trước hoàn cảnh của gia đình và tình trạng của Duy Tân cần được chữa trị gấp, Trái tim cho em đã quyết định hỗ trợ chi phí mổ tim cho em, giúp em sớm có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Sự hồi sinh kỳ diệu của bé trai 2 tuổi mắc tim bẩm sinh ở Đông Nai - Ảnh 1.

Bé Duy Tân giờ đã có được sức khỏe bình thường sau ca phẫu thuật tim

Kể từ sau ca phẫu thuật, trái tim của Duy Tân đã có lại nhịp đập ổn định, tuy tăng cân còn chậm. Yên tâm phần nào về con, giờ anh Tùng chỉ mong muốn Duy Tân chóng lớn, có đủ sức khỏe để thay van tim khi lên 9 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước