Tấm lòng của những kiều bào xa quê gửi tới các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

VTV News-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 12:14 GMT+7

VTV.vn - Nhờ có sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi trên thế giới thông qua chương trình Trái tim cho em, nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh đã được chữa trị kịp thời.

Hơn một tuần kể từ ca phẫu thuật tim tại bệnh viện Tim Hà Nội, sức khỏe của em Sơn, 6 tháng tuổi ngày một tốt hơn. Sơn được phát hiện mắc căn bệnh thông liên thất từ khi 23 ngày tuổi nhưng gia đình em lại quá nghèo, không có tiền mổ tim cho con. Nhờ có sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm thông qua chương trình Trái tim cho em mà Sơn nay đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch kịp thời. Chị Hiền, mẹ Sơn, đến bây giờ vẫn không nghĩ gia đình lại may mắn nhận được sự trợ giúp đến vậy.

Hôm nay, chị Hiền và con trai được gặp một vị khách thật đặc biệt. Anh Trương Văn Thức, đại diện hội Hà Nội tôi yêu, Cộng hòa Liên bang Đức nhân dịp trở về quê hương đã dành thời gian tới thăm em Sơn – một trong những trường hợp mà hội Hà Nội tôi yêu quyết định hỗ trợ thông qua chương trình Trái tim cho em.Chứng kiến em Sơn được cứu chữa kịp thời, anh Thức bày tỏ sự vui mừng và hy vọng sẽ có nhiều em nhỏ nữa nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Nhân dịp này, anh Thức thay mặt hội Hà Nội tôi yêu trực tiếp trao khoản quyên góp trị giá 65 triệu đồng cho Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tài trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho nhiều trẻ em nghèo khác như trường hợp của em Sơn.

Nhiều năm qua, chương trình Trái tim cho em đã nhận được rất nhiều khoản đóng góp từ những kiều bào đang sinh sống và làm việc xa quê hương. Năm 2009, cảm động khi xem chương trình "Trái tim cho em" phát sóng trên VTV4, ông Vũ Văn Dung, kiều bào Đan Mạch đã đến Đại sứ quán nhờ chuyển 1.000 đô la Mỹ để giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh. Năm 2013, bà con kiều bào tại Canada trân trọng trao số tiền 1.500 dollar Canada cho Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt.

Tết Nguyên đán 2016, Hội doanh nghiệp Việt Kiều tại Bungari đã trao số tiền 50 triệu đồng để đóng góp chi phí phẫu thuật tim cho cháu Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Cũng trong dịp này, tổ chức từ thiện vùng Bắc Đức đã trở về mang theo số tiền vận động lên tới 2500 Euro.

Và còn rất nhiều sự ủng hộ của kiều bào khắp nơi trên thế giới dành cho chương trình Trái tim cho em trong 9 năm qua, giúp hàn gắn những trái tim bị tổn thương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước