Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch

Trần Hướng-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 15:57 GMT+7

VTV.vn - Cả nước đang đồng lòng chống lại dịch bệnh COVID-19, người dân vùng cao của tỉnh Tuyên Quang cũng chung tay góp sức bằng những món quà nông sản ý nghĩa.

Những món quà này đã được gửi tới thủ đô và miền Nam ruột thịt. Trong đó, chuyến hàng đầu tiên được gửi từ Tuyên Quang đến với thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 9, khi Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 30 tấn rau củ quả đã giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội có những thực phẩm tươi ngon.

Từ đó đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã gửi tặng Hà Nội gần 300 tấn nông sản để góp phần chia sẻ khó khăn với người dân thủ đô. Bên cạnh đó, hàng chục chuyến xe chở nông sản từ Tuyên Quang cũng được gửi vào các tỉnh thành phía Nam để cùng hỗ trợ chung tay chống dịch.

Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 1.

Theo chia sẻ, những nông sản này là kết quả của sự chung tay đóng góp của những người dân vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, những người như vợ chồng ông Bàn Phúc Líu. Là hộ nghèo của thôn Nà Coóc xã Bình An, tháng 1 năm 2021, gia đình ông bà được Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ủng hộ, xây dựng căn nhà nhân ái, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Vì vậy, khi nghe tin cuộc sống của nhiều người dân HN gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh, gia đình bà và nhiều hộ gia dân thôn đã gửi chút tấm lòng về thủ đô.

Bà Hoàng Thị Si chia sẻ: "Trước đoàn cán bộ Hà Nội lên giúp gia đình tôi làm được cái nhà, nên bây giờ khi biết Hà Nội khó khăn, tôi chỉ có quả bí củ măng gửi về, để giúp Hà Nội".

Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 2.

Trời đã tối nhưng ông Bàn Phúc Líu vẫn ra sau vườn chọn buồng chuối to nhất. Trong khi đó, vợ ông, bà Hoàng Thị Si, giờ này cũng mới từ trên đồi nhà về. Những củ măng ngon nhất được bà chọn với tất cả tình cảm để mang về ủng hộ cho thành phố Hà Nội.

Còn với anh Ma Nhân Hiệu – một hộ cận nghèo của xã Minh Quang, khi biết đến chương trình ủng hộ nông sản cho thủ đô Hà Nội, chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch, anh và gia đình đã ủng hộ 30 kg gạo, mì tôm, lạc, măng khô. Với một hộ cận nghèo như gia đình anh, có được số nhu yếu phẩm này cũng phải tích góp trong một thời gian. Nhưng khi biết đến những khó khăn của người dân nơi vùng dịch, anh đã không ngần ngại ủng hộ số nhu yếu phẩm mình có.

Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Hiệu mang lương thực đến ủng hộ.


Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 4.

Những người lao động nghèo được nhận những món quà nghĩa tình


Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Hội chữ thập đỏ Tuyên Quang chia sẻ: "Người dân Tuyên Quang đồng lòng chung sức ủng hộ cả nước chống dịch, ai có rau thì ủng hộ rau, ai có gạo ủng hộ gạo. Đó là tình cảm của chúng tôi gửi tặng thủ đô và các tỉnh thành phía Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể đồng hành với các tỉnh thành bạn nhiều nhất có thể".

Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hoàng Long và những thực phẩm chuẩn bị được gửi đi ủng hộ các tỉnh thành.

Dù ở trung tâm hay vùng núi cao, nhân dân các dân tộc của Tuyên Quang luôn hướng về thủ đô với tinh thần tương thân tương ái.

Tấm lòng người miền ngược gửi cả nước chống dịch - Ảnh 7.

Những chuyến xe nối đuôi nhau chở theo đó là tình cảm của người dân miền ngược

Những chuyến xe nối đuôi nhau chở theo các sản phẩm nông sản, từ Tuyên Quang hướng về Hà Nội và các tỉnh thành miền Nam. Sẽ còn nhiều hơn nữa những chuyến xe như vậy và mang theo đó là tấm lòng, tình cảm của người dân nơi đây gửi cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước