Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 22/01/2019 09:53 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ giữ trọng trách quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang còn nối nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài 1.137km, trong đó An Giang là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Cần Đan và Tà Keo của Campuchia. Mỗi ngày, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên có khoảng 300 lượt người Campuchia là cư dân biên giới qua lại để mua sắm hàng hóa, làm thuê bên Việt Nam. Tất cả đều được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn, buôn bán.

Bên cạnh công tác kiểm tra đảm bảo an ninh cửa khẩu, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra chung bằng đường bộ và đường thủy để bảo vệ hệ thống cột mốc, đường biên giới chung. Hai bên còn gặp gỡ, trao đổi về tình hình quản lý, phòng chống các loại tội phạm, từ đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ đội biên phòng An Giang đã tổ chức, vận động hơn 50 đoàn y, bác sỹ tình nguyện sang cấp thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân và lực lượng vũ trang ở hai tỉnh Cần Đan và Tà Keo, nhận đỡ đầu cho hàng chục em học sinh Campuchia nghèo, hiếu học ở các xã biên giới. Các dịp lễ, Tết hai bên đều tổ chức các đoàn sang chúc Tết, tặng quà, thăm hỏi  để thắt chặt thêm tình đoàn kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước