Thành đoàn Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Lê Hoa-Thứ năm, ngày 21/11/2013 14:46 GMT+7

 Với truyền thống “nhường cơm sẻ áo - tương thân tương ái”, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên liên tiếp phải hứng chịu những trận lũ lịch sử gây nên thiệt hại, tổn thất to lớn về người và tài sản. Cuộc sống của người dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên…đang gặp muôn vàn khó khăn.

Với truyền thống “nhường cơm sẻ áo - tương thân tương ái”, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Từ ngày 20/11/2013 đến ngày 30/11/2013, 391 điểm tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bắt đầu được triển khai thành lập. Địa điểm triển khai tại trụ sở đơn vị, các địa điểm công cộng phù hợp trên địa bàn. Trong đó, mỗi quận, huyện, thị xã tổ chức tối thiểu 10 điểm tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ.

Các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng; Các đơn vị khối công nhân viên chức; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn mỗi đơn vị tổ chức tối thiểu 1 điểm tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ. Tại mỗi điểm tuyên truyền, các đơn vị chủ động khảo sát, thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia trực tiếp nhận quà ủng hộ và kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia ủng hộ dưới nhiều hình thức hiện vật hoặc tiền mặt.

Đối với việc tiếp nhận ủng hộ hiện vật, Ban Thường vụ Thành đoàn kêu gọi ủng hộ trang thiết bị đồ dùng học tập cho thanh thiếu nhi và lương thực, thực phẩm. Theo đó, đồ dùng, trang thiết bị học tập mới hoặc còn sử dụng được cần phân loại, đóng gói gọn gàng. Lương thực, thực phẩm thực sự thiết yếu và còn hạn sử dụng.

Đối với tiếp nhận ủng hộ tiền mặt, mỗi điểm tuyên truyền có hòm quyên góp riêng và được niêm phong cẩn thận bằng dấu của cơ sở đoàn trực thuộc. Trước ngày 30/11/2013, các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động giám sát, kiểm tra, tổng hợp kính phí và vật phẩm có bảng kê chi tiết. Hội thu cấp thành phố sẽ được tổ chức vào 9h00 ngày 30/11/2013 tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội số 14A Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Sau khi hoàn thành Hội thu cấp Thành phố; cùng với MTTQ và các ban, ngành Thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Với tinh thần “Tất cả vì miền Trung ruột thịt”, ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đối với mọi công tác thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô hãy dành cho thanh thiếu nhi và đồng bào vùng thiên tai sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước